03:10 29/03/2011

Anh kêu gọi mở rộng liên minh chống Libi

*Angiêri từ chối cho liên quân sử dụng không phận Ngày 29/3, Thủ tướng Anh David Cameron nói với các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức, Pháp rằng hội nghị về Libi diễn ra hôm nay tại Luân Đôn cần "mở rộng liên minh" những nước cam kết thực thi các nghị quyết của LHQ.

*Angiêri từ chối cho liên quân sử dụng không phận

Ngày 29/3, Thủ tướng Anh David Cameron nói với các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức, Pháp rằng hội nghị về Libi diễn ra hôm nay tại Luân Đôn cần "mở rộng liên minh" những nước cam kết thực thi các nghị quyết của LHQ.

Lực lượng đối lập tại miền đông Libi. Ảnh: AFP/TTXVN


Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Cameron đã tiến hành một hội nghị qua cầu truyền hình với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận tình hình Trung Đông. Trong cuộc thảo luận, Thủ tướng Cameron nói ông hy vọng hội nghị cấp cao ngày 29/3 sẽ "tăng cường và mở rộng liên minh những nước cam kết thực thi các nghị quyết của LHQ". Ngoài ra, Nhà Trắng cho biết các nhà lãnh đạo còn nhất trí rằng người đứng đầu chính phủ Libi Moamer Kadhafi đã mất tính hợp pháp để cầm quyền và nên từ bỏ quyền lực. Tổng thống Obama nói Mỹ sẽ hỗ trợ các nỗ lực của liên quân tại Libi.

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức JANA của Libi và các nhân chứng cho biết đêm 28/3 đã diễn ra các cuộc không kích nhằm vào lực lượng chính phủ Libi ở miền trung và miền tây quốc gia Bắc Phi này. JANA đưa tin các mục tiêu dân sự và quân sự trong khu vực Mezda miền trung và Gharyan ở miền tây đã bị "quân xâm lược thập tự thực dân" tấn công. Tại thành phố Tajura nằm ở phía đông thủ đô Tripôli đã xảy ra 9 vụ nổ riêng rẽ khi máy bay liên quân đi vào trong không phận.

Trong khi đó, kênh truyền hình France 2 của Pháp cho hay, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc lâm thời Libi, cựu Bộ trưởng Tư pháp Mustafa Abdel Jalil, cùng ngày nói rằng nhà lãnh đạo Libi Kadhafi sẽ ra hầu tòa ở Libi sau khi quân nổi dậy giành chiến thắng.

Liên quan đến tình hình Libi, Angiêri ngày 29/3 tuyên bố không cho phép các máy bay của liên quân phương Tây sử dụng không phận nước này để thực hiện các chuyến bay tới Libi. Báo Al-Khabar của Angiêri đưa tin: Thông qua các kênh ngoại giao và quân sự, phương Tây yêu cầu cho phép máy bay Mỹ, Anh và Tây Ban Nha sử dụng không phận Angiêri để tham gia hoạt động chống lực lượng chính phủ Libi, cụ thể là các máy bay trinh sát điện tử, máy bay ném bom chiến lược và máy bay chở dầu. Mặc dù thực tế các hoạt động chiến sự đang diễn ra tại khu vực bờ biển Địa Trung Hải, các lực lượng liên quân muốn trinh sát tình hình cả ở vùng sa mạc Libi. Giới quân sự phương Tây lo ngại rằng từ phía đó nhà lãnh đạo Kadhafi có thể nhận thêm vũ khí và quân đội trung thành. Angiêri đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ chấm dứt chiến sự ở Libi và khởi động cuộc đối thoại giữa các bên xung đột.

H.H (tổng hợp)