Ngày 25/4, đài RT dẫn nguồn từ một số báo cáo cho biết Vương quốc Anh đã hủy bỏ kế hoạch triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine trong trường hợp đạt được một lệnh ngừng bắn.
Các quân nhân Ukraine cùng với các huấn luyện viên quân sự Anh. Ảnh: RT/Globallookpress.com
Trong những tuần gần đây, các nhà lãnh đạo quốc phòng từ một số quốc gia châu Âu thuộc NATO đã thảo luận về việc gửi quân tới Ukraine theo hình thức "liên minh tự nguyện". Nga đã nhiều lần phản đối mạnh mẽ khả năng quân đội phương Tây hiện diện tại nước láng giềng này dưới bất kỳ hình thức nào.
Báo The Times trích lời một nguồn tin giấu tên cho biết rủi ro từ kế hoạch triển khai quân đội được đánh giá là quá lớn, trong khi lực lượng hiện có không đủ để thực hiện. Cũng theo tờ báo, Pháp đã thúc đẩy một cách tiếp cận cứng rắn hơn so với các quốc gia khác trong liên minh.
Theo kế hoạch ban đầu, các lực lượng liên quân sẽ bảo vệ các thành phố, cảng biển và nhà máy điện hạt nhân trọng yếu của Ukraine. Tuy nhiên, phương án hiện nay chuyển sang triển khai các huấn luyện viên quân sự phương Tây tới khu vực phía tây Ukraine nhằm hỗ trợ đào tạo lực lượng địa phương, với mục đích "trấn an" bằng sự hiện diện, nhưng không đóng vai trò như lực lượng bảo vệ hay răn đe.
Ngoài ra, kế hoạch điều chỉnh còn bao gồm khả năng máy bay của liên quân tiến hành tuần tra không phận Ukraine, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đảm nhiệm việc hỗ trợ bảo vệ trên biển. London và Paris cũng mong muốn đảm bảo dòng vũ khí viện trợ cho Ukraine không bị gián đoạn.
Một nguồn tin ngoại giao tiết lộ với The Times rằng quyết tâm của "liên minh tự nguyện" đang suy giảm, song vẫn còn những nỗ lực nhằm buộc Moskva phải vượt qua các giới hạn đỏ do phương Tây đặt ra.
Trong một diễn biến liên quan, Reuters đưa tin Mỹ đã đề xuất một sáng kiến nhằm giải quyết xung đột Ukraine, do đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, trình bày tại các cuộc đàm phán ở Paris. Theo đề xuất, một nhóm gồm các quốc gia châu Âu và một số quốc gia ngoài khu vực sẽ cùng tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Một văn bản phản đối do một số quốc gia châu Âu và Ukraine đề xuất, cũng được Reuters đề cập, yêu cầu "không có hạn chế nào đối với sự hiện diện, vũ khí và hoạt động của các lực lượng nước ngoài thân thiện trên lãnh thổ Ukraine".
Trong cuộc phỏng vấn với TASS, ông Sergey Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cảnh báo rằng sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine có thể dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa Moskva và NATO, với nguy cơ leo thang thành chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Shoigu nhấn mạnh Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị xâm lược, bất kể hành động xâm lược đó được tiến hành bằng vũ khí thông thường hay vũ khí hạt nhân.