10:18 01/10/2025

Ảnh hưởng bão số 10: Sạt lở tuyến đường 433 khiến nhiều xã vùng cao Phú Thọ bị cô lập

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày 28/9 đến ngày 1/10, gây ra mưa to đến rất to, nhiều khu vực trên tuyến đường Tỉnh lộ 433 đi các xã vùng cao: Cao Sơn, Tân Pheo, Quy Đức, Đức Nhàn (tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra tình trạng hàng chục điểm sạt lở đất, đá với khối lượng hàng nghìn m3, gây đứt gẫy giao thông. Nhiều xã trong tình trạng bị cô lập cục bộ.

Chú thích ảnh
Chính quyền xã Cao Sơn kiểm tra, đánh giá khối lượng sạt lở trên đường Tỉnh lộ 433.

Bí thư xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, Lường Văn Thi (nguyên Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ) cho biết, các xã vùng cao dọc tuyến đường Tỉnh lộ 433, cứ vào mùa mưa là xảy ra tình trạng sạt lở đất đá nghiêm trọng. Vừa qua, mưa lớn kéo dài, điểm sạt tại dốc Suối Láo, xóm Rằng xã Cao Sơn có gần 17.000 m3 đất đá ụp xuống chỉ trong một đêm, chặn đứng đường đi, tràn xuống cả tầng taluy âm. Chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục nhanh nhất có thể, nhằm đảm bảo việc đi lại an toàn, vận chuyển đồ dùng nhu thiết yếu cho người dân các xã bị cô lập.

Tại xã Tân Pheo, ông Phạm Đức Anh, Chủ tịch xã cho biết, lượng mưa rất lớn, có lúc đo được tới 356 mm. Mưa to, lũ tràn suối, tràn qua ngầm, đất đá từ núi đổ xuống. Chỉ một đêm, đã ghi nhận tới 12 điểm sạt lở trên tuyến đường tỉnh lộ 433.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tạm thời xử lý các điểm sạt lở đường liên thôn, xóm để kết nối các xã bị cô lập. 

Với một lượng mưa lớn, đổ xuống liên tục trong nhiều ngày qua, dẫn đến tình trạng sạt lở nhiều nơi, anh Xa Diễu Hành, xóm Tuổng Đồi, xã Đức Nhàn chia sẻ, nghe tiếng nước chảy xối xả từ trên đồi cao, đất đá sạt lở ầm ầm đổ xuống, gia đình và bà con trong xóm hết sức bàng hoàng, lo sợ. Sợ mất nhà, mất hoa màu, mất tính mạng...

Đến ngày 1/10, tại địa bàn (huyện Đà Bắc cũ) mưa vẫn còn tiếp diễn ở nhiều nơi, làm cho nước lũ trên các con suối cuồn cuộn, đất đá bị cuốn trôi. Đất đồi, núi nhiều nơi đã “no nước”, dẫn đến nhiều điểm tiếp tục sạt trượt rất cao. 

Theo báo cáo xã Cao Sơn, đoạn Km 24+800 (suối Láo) ước sạt thêm 4.000 m3, Km 36+100 thêm 1.200 m3, Km 43+600 lượng đất đá sạt lở tới 2.300 m3. Cả xã có 39 hộ dân bị đất tràn vào nhà, 1 căn sập hoàn toàn. 114 hộ với 449 nhân khẩu buộc phải di dời. Nhiều tuyến đường liên thôn, xóm bị chia cắt, gia súc, gia cầm cuốn trôi. Thiệt hại toàn xã ước hơn 7 tỷ đồng. 

Chị Xa Thị Hương, xã Cao Sơn chia sẻ, vào mùa mưa người dân không dám đi lại trên tuyến đường tỉnh lộ 433. Con đường này đã xuống cấp trầm trọng, ngày bình thường đi lại rất khó khăn, mưa bão thì đất đá trên đồi thường trực sạt lở xuống bất cứ lúc nào. 

Chú thích ảnh
Chính quyền xã Cao Sơn lập chốt cấm đường Tỉnh lộ 433, nhằm ngăn người và các phương tiện di chuyển qua khu vực sạt lở. 

Toàn tuyến tỉnh lộ 433 đi các xã vùng cao bị cắt đứt, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Chủ tịch UBND xã Cao Sơn (Phú Thọ) Bùi Thị Hòa Bình cho biết, các đợt bão vừa qua, chính quyền địa phương luôn chủ động trong công tác phòng chống lũ bão, đặc biệt cắm biển cảnh báo, lập chốt cấm đường, chỉ dẫn cho người dân đi đường tránh. Mỗi xóm đều có tổ công tác, trực 24/24h, để cảnh báo hướng dẫn người dân, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Tuyến đường 433 là con đường huyết mạch duy nhất đi các xã, khi tuyến đường này bị đứt gẫy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân.  

Đến nay, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn, do khối lượng sạt trượt lớn, nguồn kinh phí hạn chế. Người dân chỉ có thể di chuyển bằng xe máy tạm thời, dẫn đến việc đi lại giao thương tại các địa bàn bị đình chệ, tắc nghẽn. Chính quyền địa phương các xã đề nghị tỉnh Phú Thọ hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, khắc phụ các tuyến giao thông bị sạt lở, hư hỏng để khôi phục giao thông thuận tiện; Có phương án sớm khắc phục tuyến đường Tỉnh lộ 433, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Thanh Hải  (TTXVN)