Theo các quan chức quốc phòng, tốc độ bàn giao nhanh chóng không chỉ phản ánh tính cấp bách trong tác chiến, mà còn cho thấy sự phối hợp hậu cần chặt chẽ giữa Anh và các lực lượng vũ trang Ukraine.
Martlet LMM là một tên lửa phòng không dẫn đường bằng laser, trọng lượng nhẹ, sản xuất tại Anh, được thiết kế để tiêu diệt thiết bị bay không người lái, trực thăng và máy bay hạng nhẹ ở cự ly ngắn với độ chính xác cao. Ảnh: Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh
Chuyên trang quân sự Army Recognition cho biết vào ngày 10/10 vừa qua, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận rằng hàng trăm tên lửa đa nhiệm hạng nhẹ (LMM) Martlet đã được chuyển giao cho Ukraine sớm hơn kế hoạch năm tháng. Việc bàn giao trước thời hạn này giúp Ukraine tăng cường khả năng đối phó với việc ngày càng xuất hiện nhiều mối đe doạ trên không giá rẻ từ Liên bang Nga.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết các lô tên lửa Martlet sản xuất theo sáng kiến viện trợ quân sự của London, đã đến Ukraine sớm hơn 5 tháng so với dự kiến ban đầu. Theo các quan chức quốc phòng, tốc độ bàn giao nhanh chóng không chỉ phản ánh tính cấp bách trong tác chiến, mà còn cho thấy sự phối hợp hậu cần chặt chẽ giữa Anh và các lực lượng vũ trang Ukraine.
Tên lửa Martlet, do tập đoàn Thales phát triển, được thiết kế để chống lại thiết bị bay không người lái (UAV), trực thăng và các xuồng tấn công cao tốc ven bờ, mang lại khả năng tác chiến linh hoạt trong cả môi trường trên bộ và trên biển.
Tên lửa LMM được sản xuất tại Belfast (Ireland) là thế hệ tên lửa dẫn đường chính xác mới, có tốc độ cao, nhằm đánh chặn các mục tiêu trên không và trên mặt đất. Tên lửa nặng khoảng 13 kg, dài 1,3 mét, có tầm bắn hơn 6 km, được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser bán chủ động, mang tới độ chính xác cao và giảm thiệt hại phụ, đặc biệt phù hợp với hoạt động tác chiến trong môi trường đô thị hoặc khu vực tranh chấp.
Điểm nổi bật của LMM so với các hệ thống cũ là sự kết hợp giữa trọng lượng nhẹ, khả năng triển khai nhanh và tốc độ bám bắt mục tiêu cao. Với tốc độ bay Mach 1,5 và sử dụng tia hồng ngoại có cường độ thấp, tên lửa có thể được bắn từ vai hoặc lắp đặt trên các nền tảng trên bờ và trên biển, bao gồm cả bệ phóng bánh xích Stormer HVM và nhiều tháp pháo gắn trên xe hạng nhẹ do quân đội Ukraine cải tiến. Với tính năng đa nhiệm, tên lửa LLM có thể tiêu diệt thiết bị bay không người lái, máy bay trực thăng, xuồng tấn công cao tốc ven bờ (FIAC), và thậm chí cả mục tiêu trên bộ trong một số điều kiện nhất định.
Trong bối cảnh chiến trường Ukraine, LMM đã chứng minh hiệu quả đặc biệt khi đối phó với các thiết bị bay trinh sát Orlan-10 của Liên bang Nga, thiết bị bay không người lái cảm tử Lancet, và các trực thăng bay thấp Ka-52 Alligator cùng Mi-24 Hind. Các đội phòng không cơ động của Ukraine triển khai tên lửa Martlet theo mô hình phân tán, sử dụng trên xe bán tải hoặc xe bọc thép hạng nhẹ trang bị hệ thống theo dõi quang – điện tử. Cách triển khai linh hoạt này giúp phản ứng nhanh trước các cuộc xâm nhập của thiết bị bay không người lái và các đợt tập kích bằng trực thăng, đặc biệt tại chiến trường phía Đông và Nam, nơi không quân Liên bang Nga vẫn hoạt động dai dẳng nhưng phân tán.
Đầu đạn của LMM có thiết kế nổ mảnh, tối ưu để tiêu diệt các mục tiêu bọc giáp nhẹ hoặc có tín hiệu cường độ thấp. Cơ chế ngòi nổ gồm cả chế độ va chạm và cận đích, giúp tăng hiệu quả khi đối phó với những mục tiêu nhỏ, tốc độ cao – vốn thường được lực lượng Liên bang Nga sử dụng. Không giống các hệ thống phòng không nặng, tốn kém và kém cơ động, LMM mang lại giải pháp hiệu quả về chi phí, độ sẵn sàng cao, phù hợp cho cả bảo vệ diện rộng lẫn phòng thủ điểm đối với hạ tầng trọng yếu.
Việc tích hợp LMM vào mạng lưới phòng không tổng thể của Ukraine giúp hoàn thiện hệ thống đánh chặn theo nhiều lớp. LMM nằm dưới các hệ thống tầm trung và tầm xa như NASAMS và IRIS-T, đảm nhiệm vai trò quan trọng trong chống đỡ các cuộc tấn công theo bầy đàn và chiến thuật bão hòa bằng thiết bị bay không người lái. Nhờ chi phí thấp và khả năng triển khai nhanh, LMM đặc biệt thích hợp dùng gần tiền tuyến hoặc các khu vực hậu phương tranh chấp, nơi tài sản có giá trị cao vẫn dễ bị tấn công bởi các mối đe dọa bay thấp.
Theo giai đoạn hai của thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ bảng Anh giữa Anh và Ukraine, tập đoàn Thales sẽ hỗ trợ việc tích hợp sâu hơn hệ thống LMM vào mạng lưới phòng thủ quốc gia của Ukraine. Điều này bao gồm khả năng tương thích với khung gầm do Ukraine sản xuất, các hệ thống ngắm bắn, nâng cấp kết nối tác chiến cho điều khiển hỏa lực, và bảo dưỡng tại chỗ nhằm duy trì cường độ hoạt động cao. Sự thay đổi này phản ánh cam kết dài hạn trong việc giúp ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể tiếp nhận, duy trì và cuối cùng là cùng phát triển các hệ thống tiên tiến của phương Tây.
Với hiệu quả đã được chứng minh và vai trò ngày càng tăng trong cuộc chiến, tên lửa phòng không tên lửa LMM Martlet do Anh sản xuất đang trở thành một thành phần then chốt trong chiến lược của Ukraine nhằm đối phó các mối đe dọa bất đối xứng trên không từ Liên bang Nga. Khi mùa đông đến gần và Liên bang Nga được dự đoán sẽ tăng cường tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa vào hạ tầng dân sự, sự xuất hiện kịp thời của các tên lửa này có thể sẽ mang tính quyết định trong việc duy trì khả năng kháng cự và bảo vệ dân thường tại các khu vực tranh chấp.