03:18 16/03/2026

Anh ghi nhận đợt bùng phát viêm màng não 

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, tại hạt Kent, Đông Nam nước Anh, đã ghi nhận 2 ca tử vong trong đợt bùng phát bệnh viêm màng não ở thành phố Canterbury thuộc hạt này. Ngoài ra, 11 người hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Chính quyền sở tại cho biết ca tử vong đầu tiên là học sinh lớp cuối cấp tại trường trung học Queen Elizabeth ở thị trấn Faversham. Trường hợp thứ hai là sinh viên tại Đại học Kent. Đợt bùng phát bệnh được cho là có liên quan một buổi tụ tập đông người trước đó.

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) xác nhận đã liên hệ với hơn 30.000 sinh viên, nhân viên và gia đình tại khu vực liên quan để cung cấp thông tin và hướng dẫn phòng ngừa. 

Trong khi đó, Phó Giám đốc phụ trách khu vực của UKHSA, bà Trish Mannes, cho biết những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh đã được cấp kháng sinh dự phòng nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Bà cũng lưu ý rằng các triệu chứng ban đầu của bệnh có thể dễ bị nhầm lẫn với cảm lạnh, cúm hoặc tình trạng mệt mỏi sau khi uống rượu.

Các chuyên gia y tế đang tiến hành phỏng vấn những người có liên quan để xác định các trường hợp tiếp xúc gần và theo dõi nguy cơ lây lan. Đại học Kent cho biết nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế để hỗ trợ sinh viên và nhân viên, đồng thời tạm hủy các kỳ thi trực tiếp trong tuần này nhằm bảo đảm an toàn.

Viêm màng não là bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến màng bao quanh não và tủy sống. Các triệu chứng thường gặp gồm sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn mửa và phát ban trên da. Bệnh có thể tiến triển nhanh và nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo các chuyên gia, sinh viên và thanh niên là nhóm có nguy cơ cao do thường xuyên sinh hoạt, học tập và giao tiếp gần gũi trong môi trường tập thể.

Số liệu y tế cho thấy năm ngoái, Anh ghi nhận 378 ca mắc bệnh não mô cầu xâm lấn - nguyên nhân chính gây viêm màng não do vi khuẩn, tăng so với năm 2024.

Giới chức y tế Anh cũng cho biết tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh đang có xu hướng giảm trong những năm gần đây, dù các loại vaccine hiện nay có thể bảo vệ hiệu quả trước những chủng vi khuẩn phổ biến gây bệnh.

Phong Hà (TTXVN)