10:15 12/10/2020

Anh dự định dùng lưới đánh cá để ngăn chặn người nhập cư trái phép

Bộ Nội vụ Anh đang cân nhắc sử dụng lưới đánh cá để ngăn người nhập cư trái phép lênh đênh trên các con thuyền nhỏ vào lãnh thổ nước này để tị nạn.

Chú thích ảnh
Người nhập cư ở ngoài khơi nước Anh trong tháng 8. Ảnh: AFP

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Daily Telegraph, đại diện Bộ Nội vụ Anh nói rằng lưới đánh cá có tác dụng cản chở chân vịt của tàu chở người tị nạn, khiến phương tiện này “đóng băng” khi cố vượt qua Eo Dover, một trong những "điểm nóng" về nhập cư trái phép vào Anh.

Tờ Guardian (Anh) cho biết đây là chiến thuật mới nhất các lãnh đạo tại Anh cân nhắc để đẩy lùi tình trạng nhập cư trái phép qua đường biển bao gồm cả dùng súng nước để tạo sóng đẩy thuyền ra xa.

Số người nhập cư đến Anh bằng thuyền nhỏ đã tăng gấp 4 lần trong năm nay, lên thành 7.000 trường hợp xin nộp đơn tị nạn tại nước này trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Đại diện của Bội Nội vụ Anh cũng cho biết họ đã xác định những biện pháp được coi là an toàn khi can thiệp vào tàu nhập cư.

Ngoài ra, quan chức này còn đề cập đến kế hoạch 4 bước để xử lý nhập cư không giấy tờ bao gồm: dùng mạng xã hội để tác động ngưng dòng người nhập cư từ châu Phi và Trung Đông vào miền Bắc nước Pháp, giảm số người nhập cư rời khu vực này tràn đến Anh, dùng hành động ngăn cản những cá nhân này xâm nhập vào Anh và cải cách hệ thống tị nạn tại Anh.

Hà Linh/Báo Tin tức