07:23 24/07/2018

Anh đối mặt nguy cơ mất hàng chục nghìn việc làm trong ngành dịch vụ tài chính

Khoảng 3.500 - 12.000 việc làm trong ngành dịch vụ tài chính tại Anh sẽ chuyển sang các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU) về ngắn hạn và nhiều việc làm tại Anh sẽ biến mất về dài hạn do nước này rời khỏi EU (Brexit).

Nhân viên đóng gói hàng hóa tại kho hàng ở Peterborough, miền trung Anh ngày 15/11/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu khu tài chính London, Catherine McGuinness đưa ra nhận định trên ngày 24/7 trong bài phát biểu trước Ủy ban Rời EU thuộc Quốc hội Anh.
 
Theo bà McGuinness, bà hy vọng không xảy ra tình trạng Brexodus (có nghĩa là khủng hoảng người lao động tại Anh do Brexit gây ra) nghiêm trọng trong giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, về dài hạn, Anh dự báo sẽ mất nhiều việc làm nữa. Các chủ ngân hàng, các hãng bảo hiểm và quản lý tài sản tại Anh đang mở trụ sở tại các nước trong EU trước khi Anh chính thức rời khỏi khối này vào tháng 3/2019 nhằm duy trì sự tiếp nối hoạt động với khách hàng tại Anh. Hiện có hơn 2 triệu người đang làm việc liên quan tới các dịch vụ tài chính trên toàn nước Anh.

Trước đó, ngày 19/7, bà Nausicaa Delfas, thuộc Cơ quan Quản lý tài chính (FCA), một tổ chức có nhiệm vụ giám sát và quản lý công ty tài chính và thị trường tài chính của Anh, cảnh báo các công ty tài chính của Anh phải có kế hoạch cho một viễn cảnh Brexit "cứng", tức là Anh rời EU mà không có thỏa thuận nào. Theo chuyên gia này, giới chức Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cùng chính phủ và FCA đang xem xét nhiều kịch bản khác nhau, qua đó giúp các công ty ứng phó kịp thời trong trường hợp kịch bản Brexit "cứng" xảy ra.
   
Anh và EU đã nhất trí về một thỏa thuận về quá trình chuyển tiếp đưa Anh rời khỏi liên minh vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, cho đến nay hai bên vẫn chưa nhất trí được về thỏa thuận thương mại trong giai đoạn chuyển tiếp do những bất đồng trong nội bộ chính quyền của Thủ tướng Anh Theresa May về mối quan hệ trong tương lai giữa Anh và EU. Điều này sẽ dẫn tới việc nhiều công ty tài chính đặt trụ sở tại Anh có thể mất đi thị trường EU rộng lớn.
  
TTXVN/Báo Tin tức