05:08 08/05/2015

Anh điều 4 máy bay chiến đấu Typhoon tới Estonia

4 máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã tới Estonia để tăng cường cho hoạt động bay tuần tra không phận các nước Baltic của NATO.

Trong thông cáo báo chí ngày 7/5, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết 4 máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã tới Estonia để tăng cường cho hoạt động bay tuần tra không phận các nước Baltic của NATO.

Máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh. Ảnh: AFP-TTXVN


Được triển khai tại căn cứ không quân Amari của Estonia, các máy bay Typhoon của Anh sẽ bổ sung cho phi đội máy bay gồm 4 chiếc của Na Uy cũng như các máy bay tiêm kích của Italy và Bỉ để bảo vệ không phận các nước Baltic đến hết tháng 8 tới. Thông cáo nêu rõ Ngoại trưởng Estonia Keit Pentus Rosimannus đã hoan nghênh sự hiện diện của RAF tại nước này như "một minh chứng cho tình đoàn kết của liên minh".

NATO bắt đầu hoạt động tuần tra không phận các nước Baltic từ năm 2004 và gần đây đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở phía Đông nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


TN (Theo Tân Hoa Xã)