02:19 15/02/2015

Ánh điện quốc gia bừng sáng vùng biển Tây Nam Tổ quốc

Nếu như những ngày giáp Tết cổ truyền năm trước, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, mừng vui đón dòng điện quốc gia thì Tết Nguyên đán năm nay, đến lượt người dân xã đảo Hòn Tre vui Xuân đón Tết trong ánh điện quốc gia bừng sáng.

Kiên Hải là một trong hai huyện đảo của tỉnh Kiên Giang, với 4 xã gồm: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du, trong đó Trung tâm Hành chính của huyện đặt tại xã Hòn Tre, cách thành phố Rạch Giá khoảng 30 km về phía Tây. Nếu như những ngày giáp Tết cổ truyền năm trước, huyện Phú Quốc mừng vui đón dòng điện quốc gia thì Tết Nguyên đán năm nay, đến lượt người dân xã đảo Hòn Tre vui Xuân đón Tết trong ánh điện quốc gia bừng sáng.

Ra Hòn Tre những ngày áp Tết cổ truyền của dân tộc, câu chuyện về điện lưới quốc gia vượt biển ra đảo đang được cư dân ở đây nhắc đến nhiều nhất và rạng ngời niềm vui trên gương mặt mỗi người. Ông Nguyễn Tấn Phúc, 67 tuổi ở ấp 1, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải bộc bạch: “Cả đời sống nơi biển đảo này, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày Hòn Tre được sử dụng điện lưới quốc gia. Vậy mà bây giờ nhìn hàng cột điện hiện đại thẳng tắp trên biển dẫn điện từ đất liền ra đảo tôi không nói nên lời, lòng tràn đầy niềm vui, phấn khởi”.

Đường điện 22kV vượt biển cấp điện cho huyện đảo Kiên Hải. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN


Không riêng gì ông Phúc, gần 4.500 người dân đảo Hòn Tre vỡ òa niềm vui, niềm hạnh phúc khi chiều 11/2, tại xã đảo Hòn Tre, Công ty Điện lực Kiên Giang thực hiện đóng điện đường dây 22kV cấp điện cho Trung tâm Hành chính huyện Kiên Hải. Ước mơ bao đời của những thế hệ người dân trên đảo Hòn Tre đã trở thành sự thật.

Điện ra đảo đồng nghĩa với cuộc sống của người dân xã đảo Hòn Tre sẽ được cải thiện. Họ sẽ có điện sử dụng ổn định 24/24 giờ để sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt gia đình. Ông Nguyễn Văn Hoa ở ấp 2, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải cho biết: “Trước đây, người dân trên đảo phải mua điện của Nhà máy Điện Hòn Tre, giá cao gấp đôi, gấp ba trong đất liền nhưng bị mất liên tục. Hàng đêm phải chịu cảnh thiếu điện từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Tết này có điện quốc gia rồi, bà con ở đây phấn khởi lắm, mua sắm thêm đồ điện phục vụ sinh hoạt gia đình vui Xuân, đón Tết”.

Dự án đường dây 22 kV cấp điện cho Trung tâm Hành chính huyện Kiên Hải do Tổng Công ty Điện lực miền Nam ủy quyền cho Công ty Điện lực Kiên Giang làm chủ đầu tư. Đường điện vượt biển này xuất phát từ mé biển thuộc địa bàn xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất và tiếp đất tại đỉnh phía Bắc đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải. Dự án khởi công xây dựng tháng 7/2014, tổng vốn đầu tư hơn 78 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Kiên Hải cho biết: Lễ hội đón giao thừa, mừng năm mới 2015 và các hoạt động nghệ thuật diễn ra trong những ngày Tết được huyện chuẩn bị chu đáo. Tại các điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí trên đảo sẵn sàng phục vụ nhân dân và du khách đến đảo. Phục vụ nhu cầu mua sắm trong dịp Tết, Siêu thị Co.opmart Kiên Giang đã chuyển ra hơn 60 tấn hàng hóa thiết yếu các loại, nhất là hàng Việt Nam chất lượng cao bán bình ổn giá cho bà con. Huyện cũng thành lập nhiều đoàn chúc Tết, tặng quà gia đình đối tượng chính sách, người có công với nước, hỗ trợ và trao quà Tết đến tận tay 100% hộ nghèo trên địa bàn.

Năm 2015, huyện Kiên Hải phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 65.600 tấn; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,6%.


Lê Huy Hải