02:10 26/02/2013

Anh đầu tư 160 tỉ USD khai thác dầu khí ở Biển Bắc

Theo báo cáo khảo sát hàng năm của Hiệp hội Dầu khí Anh, tổng vốn đầu tư của các công ty vào hoạt động khai thác dầu khí ở khu vực Biển Bắc của nước này có thể lên tới 100 tỷ bảng (160 tỷ USD) trong vài năm tới và sẽ là mức cao nhất trong vòng ba thập kỷ gần đây.

Theo báo cáo khảo sát hàng năm của Hiệp hội Dầu khí Anh (Oil & Gas UK), tổng vốn đầu tư của các công ty vào hoạt động khai thác dầu khí ở khu vực Biển Bắc của nước này có thể lên tới 100 tỷ bảng (160 tỷ USD) trong vài năm tới và sẽ là mức cao nhất trong vòng ba thập kỷ gần đây.

Theo Oil & Gas UK, cho đến thời điểm này các tập đoàn và các công ty đã cam kết đầu tư 44 tỷ bảng (70,5 tỷ USD) vào Biển Bắc, trong khi một loạt các dự án khác với tổng số vốn 30 tỷ bảng (48 tỷ USD) nhiều khả năng sẽ được các nhà chức trách Anh thông qua trong thời gian tới.


Một giàn khoan dầu ở Biển Bắc. Ảnh: Internet.


Chỉ riêng trong năm 2012, các công ty đã đầu tư 11,4 tỷ bảng (18,3 tỷ USD) vào thăm dò và khai thác nguồn năng lượng quý giá này trong khu vực Biển Bắc. Oil & Gas UK dự báo con số này sẽ tăng lên 13 tỷ bảng (20,8 tỷ USD) trong năm nay.

Hiệp hội này cũng cho biết trữ lượng dầu ở các mỏ đang được khai thác và các mỏ đang được thăm dò cũng đang ở mức cao nhất kể từ năm 2007, với 7,4 tỷ thùng, và điều này giúp Anh tiếp tục duy trì vị trí là một quốc gia sản xuất dầu mỏ đến năm 2040-2050.

Giám đốc điều hành Oil & Gas UK, Malcolm Webb, cho rằng đây thực sự là một tin vui đối với Anh. Sau hai năm thất vọng do các vấn đề liên quan đến thuế và lượng vốn đầu tư thấp, khu vực thềm lục địa của Anh sẽ thu hút được số vốn cao kỷ lục vào các dự án mới và các dự án đang được triển khai, với mức tăng mạnh nhất trong hơn 30 năm qua.

Theo ông Webb, việc Chính phủ Anh thông qua quy định mới giảm 32% thuế thu nhập đối với khoản lợi nhuận 500 triệu bảng (800 triệu USD) đầu tiên cho các công ty khai thác các mỏ dầu ở vùng biển nước nông cùng với cam kết hỗ trợ về thuế khi dừng khai thác đã khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp tư nhân tìm đến Anh như là điểm đến đầu tư của mình.

Oil & Gas UK ước tính các dự án mới được thông qua trong hai năm 2011-2012 sẽ mang lại 100 tỷ bảng (160 tỷ USD) cho nền kinh tế Anh, tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động và đóng góp tới 25 tỷ bảng (40 tỷ USD) tiền thuế cho ngân sách nước này.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo rằng các giếng dầu mới được phát hiện thời gian gần đây chưa đủ để thay thế cho các giếng dầu đang được khai thác. Trong ba năm trở lại đây, trung bình mỗi năm chỉ có 21 giếng dầu mới được đưa vào khai thác, dẫn tới sản lượng dầu mỏ của Anh sụt giảm đáng kể trong năm 2012, xuống mức 1,55 triệu thùng/ngày, giảm 14% so với năm 2011 và 30% so với một năm trước đó.

Oil & Gas UK dự báo sản lượng dầu quy đổi của Anh sẽ giảm xuống 1,45-1,5 triệu thùng/ngày trong năm nay trước khi phục hồi về mức cách đây 3 năm là 2 triệu thùng/ngày vào năm 2017. Theo số liệu của Chính phủ Scotland, trữ lượng dầu ở khu vực Biển Bắc vào khoảng 24 tỷ thùng, với giá trị tương đương 1.500 tỷ bảng (2.400 tỷ USD).


TTXVN/ Tin tức