04:10 14/04/2011

Anh cung cấp áo giáp chống đạn cho phe đối lập tại Libi

Theo tờ "Thời báo Tài chính" ngày 14/4, chính phủ Anh tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ cho phe đối lập tại Libi bằng cách cung cấp 1.000 bộ áo giáp chống đạn cho lực lượng này.

Theo tờ "Thời báo Tài chính" ngày 14/4, chính phủ Anh tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ cho phe đối lập tại Libi bằng cách cung cấp 1.000 bộ áo giáp chống đạn cho lực lượng này.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp giữa Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tại Paris tối 13/4. Văn phòng Thủ tướng Anh cho rằng việc cung cấp áo giáp chống đạn (body armour) là hợp pháp theo các điều khoản trong nghị quyết của LHQ về Libi, và lập luận rằng việc này sẽ giúp các lực lượng đối lập "tự bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ". Trước đó, Anh cũng đã cung cấp 100 điện thoại vệ tinh cho phe đối lập trong giai đoạn đầu của chiến dịch can thiệp quân sự.

Lê Dương (P/v TTXVN tại Luân Đôn)