08:10 04/08/2025

Anh chi thêm hơn 100 triệu USD để ngăn chặn làn sóng vượt biên trái phép

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 3/8, Bộ Nội vụ Anh thông báo chính phủ nước này sẽ phân bổ thêm 100 triệu bảng Anh (133 triệu USD) cho các biện pháp ngăn chặn làn sóng vượt biên trái phép qua Eo biển Manche, trong đó có việc triển khai thỏa thuận “một vào, một ra” với Pháp.

Chú thích ảnh
Người di cư nỗ lực băng qua Eo biển Manche từ Gravelines, Pháp để sang Anh ngày 26/4/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Bộ trưởng Nội vụ Anh Yvette Cooper cho biết khoản ngân sách bổ sung sẽ được dùng để tăng cường năng lực cho Cơ quan Tội phạm quốc gia (NCA) với khoảng 300 nhân viên mới, đồng thời đầu tư vào các công nghệ và thiết bị hiện đại nhằm củng cố hệ thống thu thập thông tin tình báo về các đường dây buôn người.

Phát biểu cùng ngày, bà Cooper nhấn mạnh khoản đầu tư mới là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm khôi phục trật tự hệ thống nhập cư, bảo vệ an ninh biên giới và truy quét các tổ chức tội phạm xuyên biên giới.

Ngoài ra, Chính phủ Anh ngày 2/8 cũng có kế hoạch bổ sung tội danh mới liên quan đến việc quảng bá dịch vụ vượt biên bất hợp pháp trong dự luật an ninh biên giới, tị nạn và nhập cư đang được xem xét tại Quốc hội. Hành vi hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp đã là phạm pháp, nhưng nhà chức trách tin rằng việc mở rộng khung pháp lý sẽ tăng thêm công cụ cho lực lượng thi hành pháp luật.

Song song đó, Bộ Nội vụ Anh cũng dự kiến triển khai một chương trình xử lý nhanh hồ sơ tị nạn, với mục tiêu rút ngắn thời gian ra quyết định xuống còn vài tuần. 

Thống kê mới nhất cho thấy trong năm 2025 tính đến nay đã có hơn 25.000 người vượt biển đến Anh bằng các thuyền nhỏ - con số kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước.

Trong khi đó, tình hình căng thẳng tại các cơ sở lưu trú người tị nạn tiếp tục leo thang. Cuối tuần qua, hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra bên ngoài các khách sạn tiếp nhận người xin tị nạn. Riêng ngày 2/8, đã có 9 người bị bắt tại khu Islington, Bắc London, do đụng độ giữa người biểu tình và phản đối biểu tình. Chiều 3/8, hơn 100 người tụ tập bên ngoài khách sạn Britannia International ở Canary Wharf phản đối việc tiếp nhận người tị nạn trong đêm. Cảnh sát phải can thiệp sau khi đám đông đốt pháo sáng, 1 người bị bắt vì bị tình nghi hành hung nhân viên ứng phó khẩn cấp.

Các cuộc biểu tình tương tự đã bùng phát trước đó tại Epping, Essex sau khi 1 người xin tị nạn đến từ Ethiopia bị cáo buộc tấn công tình dục một thiếu nữ địa phương.

Trong bối cảnh đó, thỏa thuận “một vào, một ra”, do Anh và Pháp ký hồi tháng trước, được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm áp lực. Theo thỏa thuận, Anh có thể gửi trả 1 người di cư về Pháp để đổi lại việc tiếp nhận 1 người xin tị nạn có mối liên quan với Anh. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chưa rõ thời gian triển khai cụ thể và quy mô hiện chỉ ở mức khoảng 50 người mỗi tuần - khiến dư luận nghi ngờ hiệu quả răn đe thực tế.

Phong Hà (TTXVN)