09:17 11/09/2012

Anh cảnh báo Israel không tấn công Iran

Anh đã phái một đại diện cấp cao đến Israel trong những tuần gần đây để cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu không nên tiến hành một cuộc tấn công đơn phương nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Nhật báo "Ha'aretz" của Israel ngày 11/9 dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Anh đã phái một đại diện cấp cao đến Israel trong những tuần gần đây để cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu không nên tiến hành một cuộc tấn công đơn phương nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Anh phản đối một cuộc tấn công của Israel vào Iran tại thời điểm này. Ảnh Internet.


Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu và Đại sứ quán Anh ở Ten Avíp đã từ chối bình luận về thông tin này.

Báo trên cho hay phái viên này đã đến Israel vào khoảng hai tuần trước và "đã chuyển một thông điệp cứng rắn từ Thủ tướng Anh David Cameron nhằm phản đối một cuộc tấn công của Israel vào Iran tại thời điểm này".

Phái viên này cũng đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, các quan chức an ninh và ngoại giao nước sở tại để thông báo việc Anh cho rằng cần phải có thời gian cho các biện pháp ngoại giao, trong đó có các biện pháp trừng phạt, phát huy tác dụng.

Israel và nhiều nước trong cộng đồng quốc tế cho rằng chương trình hạt nhân của Iran là vỏ bọc cho tham vọng vũ khí hạt nhân, cáo buộc mà Tehran bác bỏ.

Trong khi đó, cùng ngày, nhằm loại bỏ lý do chính mà Canada đưa ra khi bất ngờ đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Tehran và sơ tán nhân viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết các nhà ngoại giao ở nước này sẽ được đàm bảo an ninh ở "mức độ cao nhất". Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo hàng tuần, ông Mehmanparast nói: "Chúng tôi đã cung cấp các điều kiện tốt nhất cho tất cả các nhà ngoại giao. An ninh ở đất nước của chúng tôi hiện ở mức cao nhất so với các nước còn lại trong khu vực".


TTXVN/Tin tức