03:20 23/03/2020

Anh cảnh báo các ‘biện pháp cứng rắn hơn’ nếu người dân không hợp tác chống COVID-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo chính phủ nước này sẽ áp dụng “các biện pháp cứng rắn hơn” nếu người dân không tuân thủ các quy tắc “khoảng cách xã hội” tại nơi công cộng.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang mua sắm tại chợ hoa vào cuối tuần nhân Ngày của Mẹ. Ảnh: AFP

“Điều tốt nhất mà mọi người có thể làm, là khi đi ra ngoài, nên quan sát khoảng cách xã hội. Cách xa nhau 2m, đó không phải là một điều khó khăn. Xin hãy làm như vậy”, Đài Sputnik dẫn lời Thủ tướng Johnson phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22/3.

Vào đầu tháng Ba, nhà chức trách thông báo các biện pháp tạo “khoảng cách xã hội” trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại Anh bao gồm việc khuyến khích người dân làm việc ở nhà, không di chuyển nếu không cần thiết và tránh tập trung đám đông.

Chú thích ảnh
Mặc dù có lệnh hạn chế ra đường song người dân Anh vẫn tập trung đông tại công viên. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi tại sao chính phủ vẫn chưa thắt chặt các biện pháp sau khi gần đây Internet lan truyền hình ảnh người dân vẫn tập trung đông tại các công viên, Thủ tướng Johnson nhấn mạnh chính phủ đã tiến hành một số các biện pháp quyết liệt như đóng cửa trường học hay một số khu vực quan trọng đối với nền kinh tế Anh. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc người dân ra ngoài và tập thể dục là “rất quan trọng” trong việc duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Chính vì vậy, “công viên và các không gian mở đặc biệt cần thiết với người dân”. 

Chú thích ảnh
Người dân chen nhau trên một toa tàu điện ngầm tại Stratford, phía Đông London ngày 23/2. Ảnh: AFP 
Chú thích ảnh
Phớt lờ "khoảng cách xã hội", khách hàng đứng sát nhau mua đồ ăn tại thị trấn Whitby, Yorkshire. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng nghìn người đổ về đảo Barry Island, South Wales, thưởng thức ánh nắng mặt trời. Ảnh: Telegraph

Trước đó, trong bài phát biểu ngày 21/3, Thủ tướng Johnson khuyến cáo 1,5 triệu người dân Anh có sức khỏe kém nên ở nhà ít nhất 12 tuần. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) sẽ gửi thông báo qua thư tới những bệnh nhân có sẵn các bệnh lý nền. Những ai nhận được thư thông báo không nên ra ngoài để mua sắm, di chuyển hoặc thư giãn. Chính phủ Anh cũng sẽ thành lập một đường dây hỗ trợ và có những đơn vị vận chuyển nhu yếu phẩm và thuốc men cho những người dễ bị nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 mắc kẹt trong nhà.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện Anh xác nhận tổng cộng 5.683 ca mắc COVID-19, và số ca tử vong là 281 người.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức