10:17 08/10/2025

Anh cân nhắc tăng chi phí thuốc trong hệ thống y tế quốc gia để tránh bị Mỹ áp thuế

Chính phủ Anh đang xem xét điều chỉnh chính sách chi trả thuốc của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), trong đó có khả năng tăng mức giá mà cơ quan này thanh toán cho các hãng dược, nhằm tránh nguy cơ bị Mỹ áp thuế nhập khẩu lên tới 100% đối với ngành dược phẩm.

Chú thích ảnh
Văn phòng của hãng dược phẩm AstraZeneca ở Macclesfield, Cheshire, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 8/10, giới chức London đã gửi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất mới về cách định giá thuốc của NHS. Kế hoạch bao gồm việc tăng ngưỡng chi trả của Viện Y tế và Chăm sóc Xuất sắc Quốc gia (NICE) thêm 25%. Hiện nay, NICE xem một loại thuốc là “đáng tiền” nếu chi phí để mang lại cho bệnh nhân thêm một năm sống khỏe mạnh nằm trong khoảng từ 20.000 đến 30.000 bảng Anh (khoảng 23.000 đến 34.000 euro).

Việc nâng ngưỡng này đồng nghĩa với việc các loại thuốc có giá cao hơn sẽ dễ được phê duyệt và tiếp cận bệnh nhân, song chi phí tổng thể của NHS cũng sẽ tăng lên. Theo các nguồn tin của Politico, chính phủ Anh dự kiến sẽ thông báo chi tiết kế hoạch này cho các hãng dược nội địa, bao gồm AstraZeneca và GlaxoSmithKline (GSK), trong tuần này.

Một lãnh đạo trong ngành dược cho biết, chính phủ Anh từng phản đối việc thay đổi cơ chế định giá thuốc do lo ngại áp lực lên ngân sách, song hiện nay “buộc phải nhượng bộ để duy trì vị thế của Anh trong chuỗi cung ứng toàn cầu dưới thời Tổng thống Trump”. Người này nhận định: “Đây là cái giá phải trả nếu muốn các tập đoàn dược lớn tiếp tục đầu tư và duy trì hoạt động tại thị trường Anh”.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần đe dọa áp thuế lên tới 100% đối với các sản phẩm dược phẩm nhập khẩu. Thỏa thuận thương mại Anh - Mỹ ký hồi tháng 5 chỉ mở đường cho việc “ưu đãi thuế quan” nếu London cải thiện điều kiện hoạt động cho các công ty dược của Mỹ tại Anh.

Trong bối cảnh đó, AstraZeneca và GSK đang nỗ lực đàm phán với chính quyền Mỹ để tránh bị áp thuế khi xuất khẩu sang thị trường này. Tuy nhiên, Washington muốn các công ty thống nhất mức giá thuốc giữa Mỹ và châu Âu, nơi người tiêu dùng thường trả ít hơn. Việc điều chỉnh ngưỡng đánh giá của NICE có thể giúp tiến trình này thuận lợi hơn.

Phát ngôn viên Chính phủ Anh khẳng định ngành dược phẩm “giữ vai trò then chốt đối với NHS, nền kinh tế và kế hoạch phát triển khoa học - công nghệ quốc gia”. Ông cho biết London đang “thúc đẩy tăng trưởng chi tiêu cho các loại thuốc đổi mới so với thập kỷ trước” và tiếp tục làm việc với Washington để “đảm bảo kết quả có lợi nhất cho Vương quốc Anh, phản ánh mối quan hệ đối tác chặt chẽ với ngành dược”.

Tuy nhiên, nội bộ chính phủ Anh vẫn tồn tại những bất đồng. Bộ trưởng Thương mại Peter Kyle thừa nhận các tập đoàn dược phẩm là “những đối tác đàm phán cứng rắn” và cảnh báo rằng họ “rất biết cách sử dụng truyền thông để tạo sức ép”. Trong khi đó, ông Varun Chandra - cố vấn kinh tế của Thủ tướng Keir Starmer - đã sang Washington từ đầu tháng 10 để làm việc với các quan chức Mỹ, nhằm ngăn chặn nguy cơ áp thuế mà phía Washington tạm thời hoãn lại cho đến khi đạt được thỏa thuận song phương.

Các chuyên gia nhận định, việc Anh phải tăng chi phí thuốc cho NHS cho thấy sức ép ngày càng lớn từ phía Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại song phương, đồng thời phản ánh bài toán khó giữa duy trì sức hấp dẫn đầu tư và bảo vệ ngân sách y tế quốc gia.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc