03:06 19/03/2022

Ảnh 360: Nhà thi đấu Đan Phượng sẵn sàng phục vụ SEA Games 31

Khu Liên hợp thể thao huyện Đan Phượng (Hà Nội), với sức chứa 900 khán giả, đã sẵn sàng để phục vụ SEA Games 31, đảm bảo đủ điều kiện cho việc thi đấu môn Jujitsu.

Sau thời gian gấp rút chuẩn bị, đến nay, Khu Liên hợp thể thao huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các điều kiện đảm bảo thi đấu môn JuJitsu (võ nhu thuật, gồm nhiều môn võ thuật cổ truyền của Nhật Bản, sẽ thi đấu vào ngày 14 và 15/5/2022) tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Trong đó, Nhà thi đấu đa năng huyện với diện dích 3.000m2 đã được cải tạo, sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị, gồm: Sàn thi đấu 1.000 m2; hai khán đài A, B có sức chứa 900 khán giả; đủ hệ thống chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, công trình vệ sinh trong và ngoài nhà thi đấu.

Bên cạnh đó, 14 phòng chức năng rộng từ 10 đến 15m2 được lắp đặt đầy đủ trang thiết bị và bố trí theo yêu cầu của Tổng cục Thể dục thể thao, đảm bảo các điều kiện thi đấu môn JuJitsu.

Chú thích ảnh
Khu Liên hợp thể thao huyện Đan Phượng đã cơ bản hoàn thành các điều kiện đảm bảo thi đấu môn Jujitsu tại SEA Games 31.
Chú thích ảnh
Đây là một trong số các địa điểm thi đấu của SEA Games 31 tại Thủ đô Hà Nội.
Chú thích ảnh
Môn thi đấu được tổ chức tại đây là môn Jujitsu (võ nhu thuật, gồm nhiều môn võ thuật cổ truyền của Nhật Bản).
Chú thích ảnh
Các pano, biểu ngữ tuyên truyền đã đem không khí SEA Games ngập tràn tại các khu vực nhà thi đấu.
Chú thích ảnh
Công tác chuẩn bị đã hoàn thiện về cơ sở vật chất như các phòng chức năng, khán đài, mặt sàn Nhà thi đấu, mạng internet đã được lắp đặt.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng kỹ thuật Liên đoàn JuJitsu quốc tế khảo sát thực tế tại Nhà thi đấu đa năng huyện Đan Phượng ngày 18/3.
Chú thích ảnh
Trưởng Liên đoàn trọng tài JuJitsu quốc tế đánh giá tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại đây.
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công lắp đặt cột cờ các quốc gia, cờ Đại hội theo kích thước mẫu quy định.
Chú thích ảnh
Công nhân chỉnh trang, cắt tỉa, trồng bổ sung và trồng mới cây xanh, cây hoa tại nhà thi đấu.
Chú thích ảnh
Nhà thi đấu Đan Phượng từng là nơi thu dung điều trị F0, nên công tác khử khuẩn phòng dịch và đảm bảo vệ sinh môi trường thi đấu được ưu tiên đặt lên hàng đầu.
Chú thích ảnh
Không khí SEA Games 31 đã ngập tràn với các pano, biểu ngữ tuyên truyền ở các khu vực nhà thi đấu thuộc Hà Nội.

Bà Bùi Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng cho biết, từ nay đến ngày khai mạc SEA Games 31, đơn vị sẽ tiếp tục chỉnh trang, cắt tỉa, trồng bổ sung và trồng mới cây xanh, cây hoa tại Khu liên hợp thể thao huyện. Tổ chức rà soát, thiết kế, lắp đặt các nội dung tuyên truyền trực quan, khánh tiết trong và ngoài Nhà thi đấu, các tuyến đường chính của huyện theo bộ mẫu nhận diện của Ban Tổ chức; lắp đặt cột cờ các quốc gia, cờ Đại hội theo kích thước mẫu quy định, sẵn sàng đáp ứng tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất...

Trước đó vào ngày 18/3, trong chuyến khảo sát thực tế tại Nhà thi đấu đa năng huyện Đan Phượng, ông Alexandre Nascimemto, Chủ tịch Hội đồng Kỹ thuật Liên đoàn JuJitsu châu Á, Trưởng Liên đoàn trọng tài JuJitsu quốc tế đánh giá tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu môn JuJitsu, đặc biệt là sàn thi đấu và các điều kiện về phòng làm việc, trang trí cảnh quan xung quanh thân thiện, hài hòa...

Trung Nguyên/Báo Tin tức