05:09 16/05/2022

Ảnh 360: Khám phá vịnh Vĩnh Hy-'Địa Trung Hải' của Việt Nam

Nằm trong danh sách top 4 vịnh đẹp nhất Việt Nam, vịnh Vĩnh Hy có lẽ là điểm đến “không được” bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất đầy nắng và gió Ninh Thuận. Vì chưa được khai phá để phát triển du lịch nên nơi đây vẫn giữ được nét hoang sơ và mộc mạc vốn có.

Vĩnh Hy là một vịnh nhỏ thuộc làng Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận); cách trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 42 km. Bao quanh vịnh là núi rừng rộng lớn, những rạn san hô muôn hình vạn trạng, những hang động bí ẩn thu hút các tín đồ ưa thám hiểm.

Video toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy nhìn từ flycam:

Với vị trí địa lý ở rìa cuối khu vực Nam Trung Bộ, vịnh Vĩnh Hy nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung có số ngày nắng cao nhất trong năm, ít mưa và dường như không có bão. Đặc biệt, do vịnh biển này ở vị trí “1 biển 3 rừng” nên biển khá lặng, khí hậu ôn hòa, dễ chịu. Nơi đây được xếp hạng một trong 4 vùng vịnh đẹp nhất Việt Nam, được ví như “Địa Trung Hải” của Việt Nam.

Thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh đẹp núi rừng và biển cả là từ tháng 3 đến tháng 7. Lúc này trời nắng đẹp, biển lặng, sóng êm, không bão, rất thích hợp cho việc đi lại cũng như tham gia các hoạt động dưới nước. Bên cạnh đó, khoảng tháng Giêng, tháng Hai âm lịch hàng năm là thời gian cá thu và cá ngừ tập trung nhiều ở khu vực vịnh. Đi du lịch  vào thời điểm này, sẽ có cơ hội theo ngư dân thực hiện một chuyến câu cá đầy thú vị và thưởng thức nhiều món hải sản tươi sống.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy nhìn từ độ cao 100 mét.
Chú thích ảnh
Vịnh Vĩnh Hy nằm giáp với Vườn quốc gia Núi Chúa, với 3 mặt bao quanh là núi rừng đại ngàn.
Chú thích ảnh
Nơi đây gây ấn tượng mạnh với du khách bởi bãi biển đẹp, nước trong vắt và những rặng san hô đầy sắc màu.
Chú thích ảnh
Trước đây, hơn 90% người dân làng chài Vĩnh Hy sống bằng nghề biển.
Chú thích ảnh
Người dân cũng mưu sinh với việc thả lồng nuôi hàu và một số loại hải sản khác.
Chú thích ảnh
... Người dân nơi đây sinh sống phụ thuộc vào nghề đánh cá..
Chú thích ảnh
Hai năm trở lại đây, người dân Vĩnh Hy chuyển sang làm công cho các công ty du lịch, khách sạn, nhà nghỉ tại địa phương như: Lái tàu, hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ, làm bếp, tạp vụ, dọn phòng … Số còn lại có vốn làm các dịch vụ như: Chạy cano cao tốc, mô tô nước, buôn bán hải sản…
Chú thích ảnh
Nhờ rặng san hô đa dạng với hơn 300 loài, nơi đây đã xuất hiện dịch vụ cano cao tốc chở khách trải nghiệm tắm biển, lặn xem san hô... , mang lại sự thích thú cho du khách.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức