07:09 10/07/2021

Ảnh 360: ‘Cụm công nghiệp’ xây dựng trái phép tồn tại nhiều năm ở huyện Hoài Đức

Khu vực đất bãi ven sông Đáy (Hà Nội) có khoảng 30 nhà xưởng được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Thực trạng tồn tại nhiều năm nay chưa được giải quyết triệt để.

Trên vùng đất nông nghiệp ven sông Đáy (thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội), hiện đang có khoảng 30 nhà xưởng với đủ loại hình sản xuất từ cơ khí, làm bánh kẹo, gia công… Giá thuê nhà xưởng tại đây được rao từ 30.000 đồng/m2. 

Video toàn cảnh "cụm công nghiệp" xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ven sông Đáy:

Theo ông Trần Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã An Thượng, những xưởng tồn tại trước năm 2016 đến nay, xã vẫn giữ nguyên hiện trạng; còn những phát sinh mới về vi phạm trật tự, xã đã xử lý triệt để.

Gần đây nhất, UBND xã đã ra Thông báo số 118/TB-UBND, ký ngày 15/6/2021, xử phạt 1 công trình xây dựng sử dụng đất sai mục đích.

“Trước đây, xã đã từng có văn bản đề nghị huyện, thành phố cho thành lập Cụm công nghiệp địa phương, nhưng không được phê duyệt, do đây là vùng đất bãi ven sông Đáy, liên quan đến hành lang an toàn đê điều và lưới điện. Thời gian tới, khu vực này n quy hoạch nằm trong dự án đường vành đai 4, nên xã xác định vấn đề trật tự xây dựng sẽ có biến động, phức tạp. Nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm", ông Trần Văn Khánh cho biết.

Chú thích ảnh
Trước năm 2016, người dân đã xây dựng nhiều nhà xưởng tại thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Các công trình này đều xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Chú thích ảnh
Theo lãnh đạo xã An Thượng, đây là những tồn tại trước năm 2016, chưa được xử lý triệt để.
Chú thích ảnh
Có khoảng 30 nhà xưởng với đủ loại hình sản xuất, từ cơ khí, làm bánh kẹo, gia công…
Chú thích ảnh
Đây là vùng đất bãi ven sông Đáy, liên quan đến hành lang an toàn đê điều và lưới điện.
Chú thích ảnh
Giá thuê nhà xưởng tại đây được rao từ 30.000 đồng/m2.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức