08:15 27/08/2021

Ảnh 360: Cận cảnh ô đất 4 mặt tiền xây Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Khu phức hợp đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội được đầu tư 1,2 tỷ USD, xây dựng trên khu đất rộng 3,2 hecta, nằm giữa toà nhà Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Công viên Cầu Giấy và Viện huyết học truyền máu Trung ương.

Khu phức hợp đại sứ quán mới của Mỹ có diện tích 3,2 hecta, với quy mô xây dựng khoảng 39.000 m2, và tổng kinh phí là 1,2 tỷ USD. Thiết kế tòa nhà lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long.

Video và chùm ảnh toàn cảnh lô đất 4 mặt tiền sẽ xây đại sứ quán Mỹ mới tại Việt Nam:

Chú thích ảnh
Toàn cảnh 360 độ khu đất dự án Đại sứ quán Mỹ sắp xây dựng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Phối cảnh tổng thể dự án. Đơn vị phụ trách thiết kế là Tập đoàn EYP Architecture & Engineering, có trụ sở tại Washington, D.C. 
Chú thích ảnh
Lô đất của dự án nằm trên phố Phạm Văn Bạch, đối diện trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện huyết học truyền máu Trung ương.
Chú thích ảnh
Mặt sau của lô đất là Công viên Cầu Giấy, hai bên là trụ sở báo Lao Động và toà nhà FPT vừa khánh thành.
Chú thích ảnh
Dự án có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD, nằm trên khu đất 3,2 ha với diện tích xây dựng 39.000 m2.
Chú thích ảnh
Trước đây, một phần diện tích của bãi đất được cho thuê làm showroom kinh doanh và rửa xe ô tô.
Chú thích ảnh
Mới đây, khu đất được rào chắn xung quanh, không cho người ra vào.
Chú thích ảnh
Theo Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, lễ động thổ sẽ diễn ra vào thời gian phù hợp trong tương lai.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức