10:00 06/10/2021

Ảnh 360: Cận cảnh công trường dự án hầm chui 700 tỷ đồng ở Hà Nội

Dự án giao thông trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương (Hà Nội) trị giá 700 tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Hiện tại, dự án vẫn đang bám sát các mốc tiến độ đề ra.

Chiều 5/10, trao đổi với  phóng viên báo Tin tức, ông Đặng Anh Tuấn, Giám đốc Dự án Hầm chui Lê Văn Lương (thuộc nhà thầu FECON) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thành trải thảm trái tuyến đường Tố Hữu - Lê Văn Lương. Đơn vị thi công đang tiến hành xin cấp phép rào chắn giai đoạn 2D thi công cọc Jet hầm kín. Đây là hạng mục chính của dự án, dự kiến giữa tháng 10 sẽ tiến hành.

Theo ông Đặng Anh Tuấn, do ảnh hưởng việc giãn cách toàn thành phố vừa qua để chống dịch COVID-19, khiến cho nguồn cung vật liệu xây dựng từ các tỉnh vào Hà Nội gặp khó khăn. Đến nay, dự án đang được các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại công trường, 3 mũi thi công, với gần 40 cán bộ, kỹ sư, công nhân... đang gấp rút, đẩy nhanh tốc độ dự án.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh dự án hầm chui Lê Văn Lương đi dưới Vành đai 3, trị giá 700 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, trong quá trình thi công, tất cả nhà thầu đều có văn bản cam kết chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện các biện pháp chống dịch; cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đều tuân thủ nghiêm quy định giãn cách, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế hằng ngày...

Đặc biệt, công trường bảo đảm tuân thủ nguyên tắc “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”. Danh sách tham gia thi công trên công trường được lập hằng ngày với đầy đủ chữ ký của người lao động. Nhà thầu thi công và tư vấn giám sát quán triệt đến các cán bộ, người lao động không được tiếp xúc với bên ngoài và không đi ra ngoài phạm vi công trường trong suốt thời gian thi công.

Theo yêu cầu của chủ đầu tư, các nhà thầu đã lập hàng rào khép kín xung quanh công trường để tổ chức giám sát, kiểm soát các hoạt động ra, vào công trường.

Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương được khởi công từ tháng 10/2020, với tổng mức đầu tư 700 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong 18 tháng. Hầm chui được xây dựng trực thông hướng đường Lê Văn Lương, đi ngầm qua nút giao Khuất Duy Tiến – Tố Hữu, có tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475 m.

Sau khi hoàn thành, nút giao Lê Văn Lương - Tố Hữu - Khuất Duy Tiến - Vành đai 3 sẽ có tổng cộng 10 làn xe (theo hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu và ngược lại, thay vì 8 làn xe như hiện nay), góp phần giải quyết xung đột giao thông từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông Hà Nội.

Chú thích ảnh
Hầm chui Lê Văn Lương là 1 trong 6 dự án giao thông trọng điểm của TP Hà Nội.
Chú thích ảnh
Ba mũi thi công đang gấp rút, đẩy nhanh tốc độ dự án.
Chú thích ảnh
Thiết bị máy móc hiện đại được huy động đến công trình.
Chú thích ảnh
Đầu tháng 10/2021, đơn vị thi công đã hoàn thành trải thảm trái tuyến đường Tố Hữu - Lê Văn Lương. 
Chú thích ảnh
Đơn vị thi công đang tiến hành xin cấp phép rào chắn giai đoạn 2D thi công hầm chui dự kiến vào cuối tháng 10/2021.
Chú thích ảnh
Dự án gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Trong bối cảnh TP Hà Nội giãn cách xã hội 60 ngày, nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho dự án đã có thời điểm bị ngừng trệ.
Chú thích ảnh
Theo yêu cầu của chủ đầu tư, các nhà thầu đều lập hàng rào khép kín xung quanh công trường để tổ chức giám sát, kiểm soát các hoạt động ra, vào.
Chú thích ảnh
Mọi công tác phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn, khoảng cách... vẫn được đảm bảo đúng quy định 5K của Bộ Y Tế.
Chú thích ảnh
Phía đường Lê Văn Lương giao với Vành đai 3, dự án đã hoàn thành xong các hạng mục hạ ngầm.
Chú thích ảnh
Phía đường Tố Hữu, công nhân đang hối hả thi công, đẩy nhanh tiến độ từng ngày, từng giờ.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh công trường thi công dự án hầm chui Lê Văn Lương.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức