12:23 29/12/2011

Ancelotti tới PSG: Tham vọng của đại gia Pháp

Với sự hậu thuẫn của các ông chủ Cata, Paris Saint - Germain (PSG) đang có tham vọng không chỉ thống trị nước Pháp mà còn vươn xa ở đấu trường châu lục. Tham vọng đó được khẳng định bằng việc đưa được huấn luyện viên Carlo Ancelotti về.

Với sự hậu thuẫn của các ông chủ Cata, Paris Saint - Germain (PSG) đang có tham vọng không chỉ thống trị nước Pháp mà còn vươn xa ở đấu trường châu lục. Tham vọng đó được khẳng định bằng việc đưa được huấn luyện viên Carlo Ancelotti (ảnh) về.

Mùa bóng 2011 - 2012 khởi tranh, đã không ít người ví PSG như là “Man City của bóng đá Pháp” với việc không tiếc tay khi đưa về những bản hợp đồng giá trị, điển hình là tiền vệ người Áchentina Javier Pastore từ Palermo với giá 43 triệu bảng. Vụ chuyển nhượng này được xem là một cú sốc trong lịch sử bóng đá Pháp trên thị trường chuyển nhượng.

Cùng với Javier Pastore, trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, PSG cũng đã đưa về những tân binh chất lượng khác như Nicolas Douchez, Kevin Gameiro, Jeremy Menez, Blaise Matuidi và Milan Bisevac... Với sự đầu tư mạnh mẽ như thế, PSG cũng đã dần có được những thành công đáng được ghi nhận, khi họ trở thành nhà vô địch mùa đông của giải Ligue 1 với 40 điểm sau 19 vòng đấu, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Montpllier 3 điểm.

Tuy nhiên, với việc chi ra số tiền không hề nhỏ cùng tham vọng rất lớn, chức vô địch mùa đông tại Ligue 1 chỉ là cái danh và nó không thể thỏa mãn với những gì mà các ông chủ người Cata chờ đợi. Đặc biệt là việc PSG - đội được đánh giá là cửa trên tại đấu trường Europa League lại phải sớm nói lời chia tay sau vòng đấu bảng càng khó chấp nhận hơn. Đó cũng là lý do khiến họ sa thải Kombouare - vị huấn luyện viên này bị coi là thiếu cá tính để dẫn dắt một đội bóng nhiều sao.

Sa thải Kombouare, PSG đã thể hiện rõ tham vọng chinh phục của mình không chỉ thống trị nước Pháp mà còn vươn xa ở đấu trường châu lục, mà đỉnh cao là Champions League vào mùa giải năm sau. Việc đưa huấn luyện viên Carlo Ancelotti ngồi vào chiếc ghế nóng tại PSG cũng là nhằm vào mục đích đó.

Với kinh nghiệm trận mạc, cùng việc 4 lần giành chức vô địch Champions League (2 danh hiệu với tư cách cầu thủ và 2 trên cương vị HLV), Carlo Ancelotti – người sẽ được nhận mức lương cao nhất lịch sử bóng đá Pháp là 6 triệu euro, đang được PSG kỳ vọng giúp đội bóng này thành công tại mọi giải đấu trong và ngoài nước. Rõ ràng, PSG đang phô bày tham vọng để trở thành một thế lực lớn mạnh không chỉ ở nước Pháp mà còn muốn vươn ra cả khu vực.

Bên cạnh việc bổ nhiệm Ancelotti vào vị trí HLV, PSG còn đang chuẩn bị hoàn tất hợp đồng với David Beckham, sau khi cầu thủ này chấm dứt hợp đồng với Los Angeles Galaxy. Beckham cũng từng có thời gian làm việc với Ancelotti khi thi đấu cho Milan theo hợp đồng cho mượn cách đây ba năm.

Ngoài ra, báo chí châu Âu cũng cho biết, hai học trò cũ của Ancelotti là Alexandre Pato (AC Milan) và Florent Malouda (Chelsea) cũng đang có nhiều khả năng cập bến sân “Công viên các Hoàng tử” ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Tuy nhiên, để có được bộ đôi này, PSG phải chi ra khoảng 68 triệu euro. Giá của Pato rơi vào khoảng 50 triệu euro trong khi Malouda là 18 triệu euro.

Nếu như những thương vụ nói trên thành công, PSG rõ ràng sẽ có được một đội hình cực mạnh và sẽ mạnh hơn rất nhiều dưới sự dẫn dắt của một trong những huấn luyện viên hàng đầu thế giới như Carlo Ancelotti. Điều đó hoàn toàn có thể giúp họ thực hiện tham vọng lớn lao của mình.

Tuệ Minh