01:15 21/01/2020

Ấn tượng với không gian Tết xưa tại một trường cấp II của Hà Nội

Vào những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý cận kề, tại trường THCS Trưng Nhị (TP.Hà Nội), một hoạt động văn hoá khá thú vị và đặc sắc được tổ chức là chương trình Hội Xuân với không gian Tết xưa. Chương trình này giúp các em học sinh cấp II có những trải nghiệm về phong tục tập quán và nét đẹp văn hoá ngày Xuân của dân tộc Việt Nam.

Trước Hội Xuân một tuần, học sinh các lớp đã được tìm hiểu về Tết cổ truyền Việt Nam qua nhiều chủ đề học tập. Đặc biệt, một số giờ học trải nghiệm còn có sự tham gia của phụ huynh. Với kinh nghiệm sống quý báu, phụ huynh đã chia sẻ với các em nhiều câu chuyện ý nghĩa về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Sau đây là clip và một số hình ảnh mà Phóng viên Báo Tin tức ghi nhận về không gian Tết cổ truyền được các em học sinh THCS Trưng Nhị tái hiện tại trường trong ngày Hội Xuân.

Chú thích ảnh
"Sắm Tết" tại quầy hàng mậu dịch.
Chú thích ảnh
Các em học sinh thích thú với những quầy hàng Tết.
Chú thích ảnh
Những món đồ Tết xưa được trưng bày tại các gian hàng bán đồ.
Chú thích ảnh
Ngày Tết không thể thiếu nồi bánh chưng.
Chú thích ảnh
"Quầy báo Tết" xưa là món ăn tinh thần không thể thiếu với những người dân Hà Nội.
Chú thích ảnh
Chiếc đồng hồ cổ bên máy khâu gợi nhớ về quá khứ.
Chú thích ảnh
Không gian nếp nhà Hà Nội cùng những vật dụng thời bao cấp được phụ huynh cùng các em học sinh tái hiện công phu.
Chú thích ảnh
Nét xưa trong các căn nhà Hà Nội hấp dẫn khách tham quan.
Chú thích ảnh
Đây là dịp để các em học sinh có cơ hội hiểu rõ hơn về những ngày Tết mà ông bà, cha mẹ đã trải qua thời thơ ấu.

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức