04:16 21/04/2011

Án tử hình và chung thân đối với các bị cáo phạm tội giết người

Ngày 21/4, tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt mức tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đức Dũng (1991), án tù chung thân đối với bị cáo Trần Văn Tân (1992) về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Ngày 21/4, tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt mức tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1991), án tù chung thân đối với bị cáo Trần Văn Tân (sinh năm 1992) về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”, do chúng gây ra hồi tháng 6/ 2010.

Bị cáo Nguyễn Đức Dũng vừa kẻ chủ mưu, vừa là người trực tiếp dùng dao sát hại cô giáo Nga, nên phải nhận mức án cao nhất.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ vì để có tiền tiêu xài cá nhân, Dũng và Tân đã bàn nhau đi cướp tài sản của chị Nguyễn Thị Tố Nga, sinh năm 1958, là giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, thị trấn Diên Khánh, trú cùng xã Diên Phú với hai đối tượng này. Để thực hiện ý đồ đen tối, Dũng và Tân đã mua 2 con dao Thái Lan làm hung khí và chờ cơ hội. Tối 23/6/2010, bọn chúng đã đột nhập vào vườn nhà cô giáo Nga, đợi lúc cô Nga chỉ ở nhà một mình và lúc cô ra ngoài vườn, chúng xông vào dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát cho đến chết. Sau đó hai tên giết người đã tháo và lấy đi nhiều đồ trang sức bằng vàng trên người nạn nhân, gồm: 3 nhẫn, 1 chiếc lắc, một sợi dây chuyền. Ngoài ra, chúng còn vào nhà lục lội, lấy một chiếc điện thoại di động và một chiếc xe đạp. Những ngày sau đó, Dũng và Tân lần lượt bán số tài sản cướp được với tổng số tiền trên 6 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Khi hết tiền, cả hai trở lại làm việc với nghề thợ hồ, đến ngày 5/7/2010, Dũng và Tân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ.

TTXVN