09:07 19/09/2011

Án tù cho kẻ biến người phụ nữ thành món hàng

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hình sự vụ án đối với bị cáo Giàng Seo Vu, sinh năm 1980, dân tộc Mông, thường trú tại thôn Xín Chải, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) về tội "mua bán phụ nữ", với mức án 5 năm tù giam.

Ngày 18/9 tại sân trụ sở Chi nhánh Điện huyện Xín Mần, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm hình sự vụ án đối với bị cáo Giàng Seo Vu, sinh năm 1980, dân tộc Mông, thường trú tại thôn Xín Chải, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) về tội "mua bán phụ nữ", với mức án 5 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang: Giàng Thị S sinh năm 1977, trú tại xã Nàn Ma, huyện Xín Mần (Hà Giang) có mẹ đẻ là Hoàng Thị Trà, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Vào những lúc nông nhàn, Giàng Thị S thường sang Lào Cai chơi thăm mẹ và em gái.

Trong quá trình đi lại, S có quen biết Giàng Seo Vu, hai thường người xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Khoảng tháng 5/2009, S điện thoại cho Giàng Seo Vu nhờ Vu đến xã Lũng Phìn, huyện Bắc Hà (Lào Cai) chở đến nhà mẹ đẻ mình. Vu liền đồng ý và lấy xe máy Win đến xã Lũng Phìn đợi S. Một lúc S đến và đi có một mình. Lúc này Vu nảy sinh ý định lừa S đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Trên đường chở S về nhà, Vu đã tỉ tê rủ S sang Trung Quốc chơi. Vu mang xe máy về nhà cất và cùng với S thuê xe ôm về thành phố Lào Cai. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Vu đã dẫn S đi đò qua suối vượt biên trái phép, đi bộ sâu vào nội địa Trung Quốc và đã bán S cho một người đàn ông Trung Quốc được 3.000 nhân dân tệ.

Sau khi bị Giàng Seo Vu lừa bán, Giàng Thị S ở nhà người đàn ông Trung Quốc khoảng 10 ngày, sau đó người đàn ông này lại bán S cho một người dân tộc Hán lấy làm vợ. Do không biết tiếng, không thạo đường đi lối lại bên nước bạn và bị quản lý rất chặt. Ở Trung Quốc đúng 1 năm, đến tháng 5/2010 lợi dụng sơ hở, Giàng Thị S đã tìm đường bỏ trốn về Việt Nam và làm đơn gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Tội phạm vể Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Hà Giang tố cáo hành vi phạm tội của đối tượng Giàng Seo Vu.

Là một thanh niên khỏe mạnh, không chịu thương chịu khó học tập, lao động sản xuất mà Giàng Seo Vu chỉ nghĩ làm cách nào kiếm tiềm nhanh chóng mà không mất nhiều công sức. Kết cục của sự cạn nghĩ đã đến với con đường phạm tội bằng cách mua bán phụ nữ.

Phiên tòa xét xử lưu động đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, bà con các dân tộc thiểu số huyện vùng cao Xín Mần. Mức án tuyên phạt của Hội đồng xét xử dành cho bị cáo đã nhận được sự đồng tình cao. Đây là bài học đắt giá cho các đối tượng coi thường pháp luật, biến con người trở thành một món hàng, mua bán kiếm lời bất chính.

Minh Tâm