10:09 24/10/2012

“An toàn mọi lúc - hạnh phúc mọi nơi”

Đây là chủ đề các hoạt động truyền thông trong tháng cao điểm từ 19/10 - 19/11 hướng tới “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT)” tại Việt Nam năm 2012.

Đây là chủ đề các hoạt động truyền thông trong tháng cao điểm từ 19/10 - 19/11 hướng tới “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT)” tại Việt Nam năm 2012.


Tại Việt Nam, đây là năm đầu tiên Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ban ATGT các địa phương phát động, tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT trên phạm vi toàn quốc vào ngày 19/11/2012.


Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm ít nhất có khoảng 1,2 triệu người bị chết và khoảng 50 triệu người bị thương do TNGT. Mỗi người bị chết, bị thương hoặc tàn tật do TNGT đều tác động mạnh mẽ tới gia đình, xã hội; hàng triệu người trên toàn cầu đang phải đối mặt với cái chết hoặc sự tàn phế của các thành viên trong gia đình do TNGT. Tại Việt Nam, theo Ủy ban ATGT Quốc gia, mỗi năm có gần 13.000 người chết vì TNGT, tính chung 10 năm qua đã có khoảng 120.000 người chết vì TNGT, tương ứng khoảng 120.000 hộ gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi TNGT và Việt Nam đứng thứ 11 trên thế giới về số người chết do TNGT gây ra.


Do đó, mục đích của các hoạt động tại Việt Nam năm nay là thông qua các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT tại Việt Nam; nâng cao nhận thức toàn dân chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, phòng tránh TNGT; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng đảm bảo trật tự ATGT; góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Quốc hội là giảm từ 5-10% TNGT (năm nay đã vượt chỉ tiêu này); đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT.


Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Từ ngày 10/11 - 19/11/2012, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tổ chức 5 đoàn đi thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do TNGT gây ra tại các địa phương Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì TNGT tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Sóc Sơn, Hà Nội vào ngày 10/11/2012; tổ chức các hoạt động truyền thông trong cả nước với chủ đề “An toàn mọi lúc - hạnh phúc mọi nơi” và tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT vào ngày 19/11/2012. Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, với vai trò Đại sứ thiện chí sẽ đồng hành cùng các sự kiện hoạt động diễn ra trong tháng cao điểm.


Tiến Hiếu