05:17 06/05/2026

An toàn để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ khi đến Đà Nẵng 

Khi mùa du lịch biển năm 2026 bước vào cao điểm, hàng nghìn người dân và du khách đến với bán đảo Sơn Trà và dải bờ biển Đà Nẵng mỗi ngày.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ dùng còi và cờ hiệu hướng dẫn du khách di chuyển vào khu vực tắm biển quy định để đảm bảo an toàn. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Giữa không khí sôi động ấy, lực lượng trật tự, cứu hộ thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vẫn âm thầm túc trực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn.

Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng cứu

Đà Nẵng được biết đến là một trong những địa phương có nhiều bãi biển đẹp, môi trường trong lành và công tác đảm bảo an toàn được chú trọng hàng đầu. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng số lượng khách du lịch, các nguy cơ mất an toàn trên biển cũng tiềm ẩn nhiều thách thức. Thực tế cho thấy, sóng lớn, dòng chảy xa bờ, thời tiết thay đổi đột ngột hay tâm lý chủ quan của một bộ phận người tắm biển là những yếu tố có thể dẫn đến tai nạn nếu không được kiểm soát kịp thời. Trước tình hình đó, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn.

Với việc quản lý dải bờ biển kéo dài hơn 40km từ phường Hải Vân đến giáp phường Điện Bàn Đông, lực lượng trật tự, cứu hộ được bố trí dọc theo các bãi tắm trọng điểm, đặc biệt trong khung giờ cao điểm từ sáng sớm đến chiều tối. Các chòi quan sát được đặt tại những vị trí chiến lược, giúp nhân viên cứu hộ dễ dàng phát hiện sớm các tình huống nguy hiểm để kịp thời xử lý. Bên cạnh việc túc trực, lực lượng cứu hộ thường xuyên nhắc nhở du khách tuân thủ quy định an toàn như tắm trong khu vực cho phép, không bơi quá xa bờ, chú ý theo dõi hệ thống cờ cảnh báo. Những lá cờ vàng, đỏ được sử dụng như “ngôn ngữ chung” giúp du khách nhận biết mức độ an toàn của biển trong từng thời điểm.

Ông Trần Đại Nghĩa, Phó trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết: “Trong mùa cao điểm du lịch biển, chúng tôi bố trí 100% lực lượng túc trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cứu hộ cho người dân, du khách. Ban Quản lý triển khai đồng bộ các biện pháp như giăng phao, cắm cờ cảnh báo, bố trí phương tiện cứu hộ và hướng dẫn du khách tắm đúng khu vực quy định để đảm bảo an toàn tính mạng”.

Theo ông Trần Đại Nghĩa, công tác phòng ngừa luôn được đặt lên hàng đầu. Việc cảnh báo sớm và hướng dẫn kịp thời đã góp phần giảm đáng kể các sự cố đáng tiếc. Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như biên phòng, công an, y tế để xây dựng phương án ứng cứu nhanh, hiệu quả trong mọi tình huống.

Chú thích ảnh
Du khách yên tâm vui chơi thư giãn trên các bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu vớt 10 trường hợp bị sóng cuốn trôi, đưa vào bờ an toàn; không để xảy ra trường hợp đuối nước. Ngoài ra, 47 trường hợp trẻ em bị thất lạc khi vui chơi tại bãi biển đã được lực lượng tìm kiếm và trao trả cho gia đình. Lực lượng chức năng đã tìm thấy và trao trả 43 tài sản có giá trị lớn cho du khách, trong đó nhiều trường hợp là tài sản của du khách nước ngoài với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ ngày càng được đầu tư hiện đại, từ phao cứu sinh, ván lướt, xuồng máy đến các thiết bị liên lạc chuyên dụng. Tất cả đều được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo sẵn sàng khi có tình huống phát sinh, góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận và xử lý sự cố. Anh Lê Hữu Huy, Phó đội trưởng Đội cứu nạn chia sẻ: “Công việc cứu nạn không chỉ đòi hỏi thể lực tốt mà còn cần kỹ năng quan sát, phán đoán tình huống và xử lý nhanh. Chỉ cần chậm vài giây có thể ảnh hưởng đến tính mạng người gặp nạn. Vì vậy, chúng tôi luôn phải giữ sự tập trung cao độ trong suốt thời gian làm nhiệm vụ”.

Lan tỏa ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường du lịch an toàn

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc mất an toàn xuất phát từ việc không tuân thủ các quy định, như bơi ngoài khu vực cho phép hoặc phớt lờ cảnh báo nguy hiểm. Do đó, để nâng cao nhận thức cộng đồng, Ban Quản lý đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng. Các bảng thông tin, hệ thống loa phát thanh, tờ rơi hướng dẫn được bố trí tại những điểm tập trung đông người. Nội dung tuyên truyền được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những nguyên tắc cơ bản nhưng thiết yếu khi tham gia các hoạt động biển.

Lực lượng trật tự trực tiếp tiếp cận, hướng dẫn du khách, đặc biệt là những người lần đầu đến Đà Nẵng hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm tắm biển. Sự thân thiện, nhiệt tình của đội ngũ này góp phần tạo nên những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Những hành động tận tụy, trách nhiệm ấy không chỉ giúp du khách yên tâm mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung trong mắt bạn bè quốc tế.

Cùng gia đình vui chơi tại bãi biển Đà Nẵng, anh Đỗ Minh Thắng (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thấy rất yên tâm khi cùng gia đình tắm biển tại Đà Nẵng. Lực lượng cứu hộ luôn quan sát sát sao và nhắc nhở kịp thời, giúp chúng tôi an tâm tận hưởng kỳ nghỉ”.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương trong việc giữ gìn bãi biển an toàn. Người dân và các hộ kinh doanh dịch vụ được vận động phối hợp, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, góp phần tạo nên “mạng lưới an toàn” rộng khắp.

Chú thích ảnh
Các Đội quản lý trật tự du lịch thuộc Ban quản lý thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an ninh trật tự và hướng dẫn người dân, du khách đảm bảo an toàn khi tắm biển Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Thời gian tới, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cứu hộ thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu, tổ chức diễn tập các tình huống giả định. Đơn vị cũng nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong giám sát, cảnh báo nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an toàn cho du khách.

Thông điệp “An toàn để tận hưởng trọn vẹn” được xem là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Mỗi du khách khi đến với Đà Nẵng không chỉ là người thụ hưởng mà còn là một “mắt xích” quan trọng trong việc đảm bảo an toàn chung.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng cùng ý thức ngày càng được nâng cao của cộng đồng, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới.

Lê Lâm - Ngọc Anh (TTXVN )