12:17 04/12/2014

Án phạt nghiêm khắc vụ đập phá tại KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Huỳnh Hồng An, Lưu Văn Phụng và 15 bị cáo khác có hành vi kích động, gây rối tại KCN trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Ngày 4/12, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Huỳnh Hồng An, Lưu Văn Phụng và 15 bị cáo khác có hành vi kích động, gây rối, đập phá tài sản của một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. 17 bị cáo trên bị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố trước tòa với tội danh “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm a, điểm e khoản 2, Điều 245 Bộ luật Hình sự.

17 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: thanhnien.com.vn


Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch đã tuyên phạt mức án 2 năm 4 tháng tù đối với Huỳnh Hồng An (sinh năm 1994, quê Đồng Nai), Lưu Văn Phụng (sinh năm 1995, quê Đồng Tháp), Đỗ Văn Phương (sinh năm 1988, quê Đồng Nai). Hội đồng xét xử cho rằng An và Phụng là 2 đối tượng cầm đầu, kích động lôi kéo những người khác tham gia gây rối, đồng thời cũng là đồng phạm trong việc dùng tay kéo đổ cổng của doanh nghiệp.

Đỗ Văn Phương đã có 3 tiền án tiền sự, nhưng vẫn tiếp tục tái phạm, do đó Hội đồng xét xử tuyên mức án bằng với mức án của 2 bị cáo cầm đầu.

Bị cáo Võ Hồng Thái (sinh năm 1982, quê Đồng Nai) và Nguyễn Thành Liêm (sinh năm 1992, quê Kiên Giang) bị tuyên phạt 2 năm tù; Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1991, quê Đồng Tháp), Hồ Xuân Hương (sinh năm 1991, quê Nghệ An) và Phạm Minh Trung (sinh năm 1969, quê Đồng Nai) bị tòa tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Võ Văn Huy (sinh năm 1991, quê Bạc Liêu) bị phạt 1 năm 4 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1989, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1990, quê Bà Rịa – Vũng Tàu), Lê Thanh Khang (sinh năm 1989, quê Đồng Tháp), Nguyễn Trường Hải (sinh năm 1989, quê Nghệ An), Ngô Sỹ Toàn (sinh năm 1995, quê Nghệ An) và Lê Văn Phong (sinh năm 1995, quê Nghệ An) bị tòa tuyên phạt mức án 1 năm 2 tháng tù.

Các bị cáo còn lại gồm Triệu Quốc Khải (sinh năm 1986, quê Hậu Giang), Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1992, quê Đồng Tháp) bị tuyên mức án 1 năm tù.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 14/5/2014, biết có nhiều người tụ tập gây rối tại các Khu công nghiệp Nhơn Trạch để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam nên Huỳnh Hồng An điều khiển xe mô tô chở theo Lưu Văn Phụng cầm cờ và tụ tập dẫn đầu hơn 100 người đi xe mô tô hò hét, gây rối, chạy xe lạng lách đánh võng trên đường và vào các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp để đập phá tài sản, gây náo loạn, mất an ninh trật tự.

Võ Văn Huy điều khiển xe mô tô chở theo một người tên Dương cầm cờ và tụ tập được một đoàn khoảng 20 người chạy xe lạng lách đánh võng hò hét trên đường vào Khu công nghiệp Nhơn Trạch. Ngoài ra, một số đối tượng khác cũng tụ tập thành đám đông và tham gia đoàn xe gây rối, hò hét gây mất an ninh trật tự.

Khi các đám đông đi đến cổng Công ty Hoàng Gia, Công ty Chang Hy thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 thì Huỳnh Hồng An, Lưu Văn Phụng, Lê Văn Khang vào đập phá, xô đổ cổng hai công ty trên. Khi đến Công ty Formosa, Nguyễn Văn Tuấn cùng một số đối tượng vào đập phá, xô đổ cổng công ty và bị cơ quan công an khống chế.

Sau đó đám đông kéo đến Công ty Vĩ Lợi thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Huỳnh Hồng An, Lưu Văn Phụng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trường Giang, Triệu Quốc Khải và một đối tượng khác vào đập phá, xô đổ cổng. Bình chạy xe vào trong công ty quậy phá thì bị lực lượng công an khống chế bắt giữ đưa lên xe. Lúc này Khải cùng nhiều đối tượng khác trèo lên xe để giải cứu Bình. Khải bị công an bắt giữ khi đang trèo lên xe.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi sai trái, cổ vũ, kích động đám đông gây rối trật tự nơi công cộng. Theo các bị cáo, do nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên không ý thức được hành vi phạm tội của mình đồng thời mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, xã hội.


Sỹ Tuyên
(TTXVN)