11:14 12/11/2020

Án phạt nghiêm khắc cho đối tượng dùng hung khí chém người

Sáng 12/11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo Lâm Thanh (50 tuổi, ngụ phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) và Huỳnh Văn Út (47 tuổi, ngụ phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) cùng bị truy tố về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Chú thích ảnh
Hai bị cáo Lâm Thanh (áo trắng) và Huỳnh Văn Út tại phiên xét xử. 

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/12/2018, anh Võ Viết Hải cùng một số người bạn nhậu tại một quán ăn trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Đến 18 giờ cùng ngày, anh Hải thấy Lâm Thanh vào quán, vẫy tay ra hiệu mời Thanh vào ngồi nhậu chung, nhưng Thanh không trả lời và đi thẳng lên lầu. Khi Thanh đi xuống ngang qua bàn, anh Hải tiếp tục vẫy tay ra hiệu mời vào nhậu chung. Nghĩ là anh Hải vẫy tay "mời đểu", Thanh lấy một ly thủy tinh uống bia đi đến định đánh anh Hải, nhưng được bạn bè anh Hải can ngăn, Thanh bỏ đi và nói sẽ gọi người đến xử lý anh Hải.

Sau đó, Thanh gọi điện thoại cho Huỳnh Văn Út. Út liền lấy một con dao chặt dừa đi xe ba gác chạy đến quán nhậu tìm Thanh. Khi Út đến nơi, Thanh liền cầm dao đi thẳng vào bàn anh Hải. Lúc này, anh Hiếu là bạn anh Hải ngồi ngoài cùng và quay mặt vào trong, Thanh liền vung dao chém mạnh một nhát trúng vào vùng cổ anh Hiếu. Bị chém, anh Hiếu đứng dậy quay về phía Thanh thì bị Thanh đâm tiếp một nhát vào vùng bụng, anh Hiếu vội bỏ chạy ra ngoài.

Sau khi chém anh Hiếu, Thanh dùng dao đâm, chém bốn nhát liên tiếp vào các vị trí khác nhau trên người anh Hải. Thấy vậy, Huỳnh Văn Út cũng lao vào dùng tay đánh anh Hải và nhóm bạn.

Bị thương nặng, anh Hải gục xuống nền nhà, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi gây án, Thanh nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đón xe vào Thành phố Hồ Chí Minh lẩn trốn, còn Út về nhà. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ được cả hai đối tượng.

Kết quả giám định thương tích cho thấy, anh Võ Viết Hải bị đa thương tích vùng đầu, miệng, tay, vùng bụng với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 69%. Anh Trần Trung Hiếu bị đa thương tích sau cổ, hạ sườn trái, bị thương vùng bụng với tỷ lệ thương tổn cơ thể là 38%.

Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên xét xử, Lâm Thanh và Huỳnh Văn Út thành thật khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho anh Hải số tiền 75 triệu đồng, bồi thường anh Hiếu 45 triệu đồng.

Căn cứ lời khai của bị cáo, các nhân chứng, tang vật vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Lâm Thanh và Huỳnh Văn Út là nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, muốn tước đoạt tính mạng của người khác một cách hung hãn, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh ở địa phương, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lâm Thanh 16 năm tù giam, bị cáo Huỳnh Văn Út 7 năm tù giam cùng về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin, ảnh: Nguyễn Thành (TTXVN)