Khẩn trương ngăn chặn các vụ lừa đảo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 4/4, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã chỉ đạo các cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc, xử lý những vụ lừa đảo xảy ra trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu lừa đảo.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước, thời gian qua, nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lợi dụng bà con nhẹ dạ, cả tin, không biết chữ để dụ dỗ, lừa đảo cầm cố đất, sang nhượng, bán đất, bán điều non... Thậm chí có những trường hợp lợi dụng bà con không biết chữ, viết giấy mượn tiền 15 triệu đồng nhưng kê lên đến 150 triệu đồng.

Cán bộ thôn Thác Dài, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập vận đồng bà con không cầm cố đất đai.

Đặc biệt, vụ điều năm nay (2017) do thời tiết bất thường, phần lớn điều mất mùa, các hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ gặp khó khăn, nhất là vào mùa giáp hạt. Theo dự báo của cơ quan chức năng, việc cầm cố, sang nhượng đất trở nên phức tạp và gia tăng trong thời gian tới, nếu không có biện pháp xử lý “mạnh tay” đối với những vụ có dấu hiệu lừa đảo.

Trước tình trạng này, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đề nghị Ban Dân tộc tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ, đơn khiếu nại, đơn kêu cứu của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin là nạn nhân của các vụ dụ dỗ cầm cố đất, sang nhượng đất qua Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ trách nhiệm, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu lừa đảo.


Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo ngăn chặn ngay thực trạng này, đồng thời điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin, ảnh: K GỬIH (TTXVN)
Bắt quả tang giả danh công an, lừa đảo 'chạy' ra tù trước thời hạn
Bắt quả tang giả danh công an, lừa đảo 'chạy' ra tù trước thời hạn

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Phúc giả danh công an đang nhận số tiền 24 triệu đồng để chiếm đoạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN