03:10 02/03/2017

An ninh Iraq giao tranh ác liệt với IS tại Tây Mosul

Các lực lượng an ninh Iraq ngày 1/3 giao tranh hạng nặng với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại phía Tây thành phố Mosul, trong khi các lực lượng khác tiếp tục tiến về khu vực nông thôn phía Tây thành phố này.

Binh sĩ Iraq bắn tên lửa về phía IS trong chiến dịch tại khu vực ngoại ô Mosul ngày 28/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông báo của Bộ Chỉ huy Chiến dịch chung nêu rõ cảnh sát liên bang và các lực lượng đặc nhiệm của Bộ Nội vụ Iraq (hay còn gọi là Lực lượng Phản ứng nhanh) đã tiến hành chiến dịch truy quét tại các tòa nhà và các con phố của khu vực Jawsaq và Tayaran mới được giải phóng ở ngoại ô Mosul.

Trong cuộc giao tranh này, lực lượng an ninh đã tiêu diệt 15 tay súng IS, phá hủy 4 tòa nhà bị gài bom, 2 xe bom và 1 khu chế tạo bom. Chiến dịch trên diễn ra trong bối cảnh các binh sĩ Iraq đã giành quyền kiểm soát khu Jawsaq, tiếp cận được cây cầu số 4 chiến lược ở sông Tigris, giúp lực lượng này tiến gần hơn khu Dawassa, nơi có một số tòa nhà chính phủ.

Trong khi đó, Chỉ huy Lực lượng Chống khủng bố (CTS) tiếp tục bước tiến tại Wadi Hajar, ngoại ô phía Nam Mosul với việc giành được 70% khu vực này. Các lực lượng CTS cũng hoàn toàn giải phóng các tòa nhà dân cư ở Mamoun, đồng thời đạt được bước tiến đầu tiên tại khu Mansour lân cận khi tiêu diệt được 40 tay súng IS.

Các chiến dịch tại phía Tây Mosul nhằm mục đích cắt đứt con đường nằm giữa khu vực này và thị trấn Tal Afar vốn đang bị IS chiếm giữ, nhằm ngăn phiến quân tăng viện binh hoặc rút lui do đang chịu sức ép từ bước tiến của quân đội Iraq từ phía Nam thành phố này.

Cách đây 4 tháng, ngày 17/10/2016, các lực lượng Iraq với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, đã bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm tái chiếm Mosul, thành phố miền Bắc Iraq bị IS chiếm vào tháng 6/2014. Đây là thành phố lớn thứ hai của Iraq và là thành trì chủ chốt cuối cùng của IS tại quốc gia Trung Đông này.

Tháng trước, Iraq tuyên bố đã giành quyền kiểm soát khu vực phía Đông Mosul sau hơn 100 ngày giao tranh với các tay súng IS. 

Theo số liệu của Liên hợp quốc, khoảng 28.400 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi chiến dịch giải phóng phía Tây thành phố Mosul được bắt đầu. Kể từ ngày 25/2 vừa qua, trung bình mỗi ngày có tới 4.000 người phải di dời do xung đột.

TTXVN/Tin Tức