01:11 11/01/2020

Án mạng từ chuyện con bò đi sang vườn nhà hàng xóm

Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp 4, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối 10/1, Võ Đại Thanh (50 tuổi, ngụ ấp 4, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh) và ông Nguyễn Đức Cường (60 tuổi, ngụ ấp 9, xã Lộc Điền) xảy ra mâu thuẫn với nhau do bò của nhà ông Cường đi sang vườn nhà ông Thanh.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, ông Cường và ông Thanh nhặt đá ném nhau nhưng không trúng. Sau đó, ông Cường dùng chạng ná (loại súng cao su bắn đạn sỏi) bắn ông Thanh nhưng không trúng.

Thấy cha đánh nhau với hàng xóm, Nguyễn Đức Phi Bảo (20 tuổi, con trai ông Cường) cầm khúc cây từ trong nhà đi ra lao vào đánh ông Thanh. Bị Bảo đánh, ông Thanh dùng cây tuýp sắt đánh trả. Cùng lúc này, ông Cường cũng từ ngoài chạy lại ôm sau lưng ông Thanh thì ông Thanh vùng ra và dùng tuýp sắt đánh vào đầu ông Cường khiến người hàng xóm nằm bất tỉnh.

Ông Cường sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Nhận được tin báo, công an xã Lộc Điền nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ Võ Đại Thanh di lý về trụ sở công an xã Lộc Điền làm việc, đồng thời bảo vệ hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án.

Đậu Tất Thành (TTXVN)