06:15 14/06/2012

Án mạng tại phòng trọ sinh viên

Chỉ vì mâu thuẫn đơn giản, tối 11-6, Trương Văn Diện (1988, trú xã Minh Hóa, H. Minh Hóa, Quảng Bình) - sinh viên Trường Trung cấp Âu Lạc Huế đã dùng dao đâm chết em Đỗ Văn Tiến (18 tuổi) - đang ôn thi đại học, là người thuê cùng nhà trọ.

Chỉ vì mâu thuẫn đơn giản, tối 11-6, Trương Văn Diện (1988, trú xã Minh Hóa, H. Minh Hóa, Quảng Bình) - sinh viên Trường Trung cấp Âu Lạc Huế đã dùng dao đâm chết em Đỗ Văn Tiến (18 tuổi) - đang ôn thi đại học, là người thuê cùng nhà trọ.

 

Diện và bạn gái Nguyễn Thị Thanh Hương (trú Quảng Bình, SV Trường Trung cấp Âu Lạc Huế) ở cùng dãy trọ tại nhà số 8/31-Hồ Đắc Di, TP Huế). Khoảng 21 giờ ngày 11-6, Diện đang ngồi nói chuyện tại phòng Hương thì Đỗ Văn Tiến (trú TT Khe Tre, H. Nam Đông, TT-Huế) cùng Nguyễn Thanh Nhân - cũng là người ở cùng dãy trọ đang ôn thi ĐH đi uống nước mía về. Khi Tiến và Nhân đi ngang qua phòng trọ số 13 thì gặp 2 cô SV cùng ở khu nhà trọ nên 2 em đứng lại nói chuyện.

 

Thấy một trong hai người SV mặc áo đỏ, Tiến đùa: “Áo đỏ chứng tỏ yêu anh”. Lúc này, Diện ở phòng sát bên, thấy bạn gái mình cũng đang mặc áo đỏ nên cho rằng Tiến trêu chọc Hương. Ngay sau đó, Diện bảo rằng: “Tụi bây để cho tau yên”. Tiếp đó, Diện chạy ra đe dọa Tiến và Nhân. Tiến nói: “Tụi em chọc mấy bạn chơi cho vui, có liên quan chi đến anh mô”. Nói xong, Tiến và Nhân chuẩn bị về phòng trọ của mình thì Diện chạy nhanh vào phòng Hương lấy con dao gọt trái cây đâm Tiến một nhát xuyên tim.

 

Hiện trường xảy ra vụ án mạng


 

Anh Phan Văn Tịnh - chủ nhà trọ cho biết: “Lúc đó, gia đình tôi đang ở trên lầu, nghe tiếng các cháu SV la lớn nên tôi chạy xuống thì thấy Tiến đã được các bạn dìu vào phòng nằm. Cây dao dính đầy máu được gói trong tấm vải. Ngay sau đó, tôi gọi xe đưa Tiến lên BVT.Ư Huế cấp cứu và khoảng 5 phút sau, các bác sĩ thông báo Tiến đã chết”. Sau khi vụ việc xảy ra, anh Tịnh đã đến trình báo sự việc tại CAP An Cựu. Ngay trong đêm, lực lượng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT- Huế đã bắt khẩn cấp Trương Văn Diện về hành vi “Giết người”.

 

Sáng 12-6, chúng tôi tìm về khu nhà trọ 8/31-Hồ Đắc Di. Tại phòng số 13 nơi Tiến gục ngã vẫn còn loang lổ vết máu. Các cửa phòng đều khóa im ỉm vì nhiều người vẫn hoang mang trước cái chết đột ngột của một bạn cùng phòng trọ. Chủ nhà trọ cho biết, Tiến vừa đến đây thuê phòng được mấy hôm. “Lúc đó, em và Tiến học bài xong thì Tiến rủ em ra phía trước đường uống nước mía. Sau khi uống xong, tụi em quay về phòng để tiếp tục học bài và khi đi ngang qua phòng số 13 thì gặp 2 chị SV nên tụi em đứng lại nói chuyện. Không ngờ nhát dao chí mạng của Diện đã cướp đi sinh mạng của Tiến” - em Nguyễn Thanh Nhân kể lại. Nguyễn Thị Thanh Hương - bạn gái Diện cho biết, hai người quen nhau được 2 tháng và quê đều ở Quảng Bình. Hương cho biết, thấy Diện chạy vào phòng cô cầm cây dao nhưng không kịp can ngăn thì Diện đã đâm Tiến gục ngã.

 

Tối 11-6, sau khi cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi, gia đình của nạn nhân Tiến cũng đã băng rừng vượt núi về TP Huế đưa thi thể của con về lo mai táng. Mẹ của Tiến khóc ngất khi nghe tin đứa con trai duy nhất đã vĩnh viễn ra đi. Mẹ Tiến bán cá lẻ ở chợ, còn bố làm nông, gia đình đông con. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bố mẹ Tiến vẫn quyết tâm cho em ăn học. “Sau khi thi tốt nghiệp THPT, Tiến tin mình sẽ đậu nên xin phép bố mẹ cho về Huế ôn thi đại học (Tiến thi vào Trường ĐH Khoa học Huế). Với mong muốn con mình có kết quả thi ĐH tốt, bố mẹ tin Tiến nên đã đồng ý. Tiến là đứa con ngoan, hiếu thảo, chăm học và gia đình đều đặt niềm tin vào cháu, nhưng không ngờ giờ đây...” - một người thân của Tiến cho biết.

 

Trở lại với Trương Văn Diện, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Diện tình nguyện đi bộ đội tại Nghệ An. Xuất ngũ, trở về quê, Diện quyết định vào Huế học lớp Điều dưỡng - Y tế Trường Trung cấp Âu Lạc Huế. Hiện, Diện đang là SV năm thứ nhất. Theo một số SV ở cùng nhà trọ cho biết, trước khi gây án, giữa Diện và Hương đã xảy ra cãi cọ và có thể do đang bực tức trong người nên Diện đã thực hiện hành vi một cách tàn ác, dã man. Hiện, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế đã hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND tỉnh TT-Huế để khởi tố Trương Văn Diện về hành vi “Giết người”.

 

Theo công an Đà Nẵng