Trong dòng chảy đô thị hóa mạnh mẽ của phía Tây Hà Nội, khi những đại công trình hạ tầng liên tiếp được triển khai, các đại đô thị đua nhau mở rộng không gian sống hiện đại, một nhu cầu mới đang ngày càng trở nên bức thiết là chốn an cư xanh, lành, nhân văn, nơi cư dân được sống giữa tiện nghi đô thị, nhưng vẫn giữ được khoảng bình yên cho tâm hồn. An Khánh Ecomony xuất hiện như "hơi thở xanh", đưa triết lý sống bền vững trở lại với đời sống đô thị.
Dự án không được xây dựng trên quy mô quá lớn, không mang tham vọng tạo ra một siêu đô thị hàng trăm hecta, An Khánh Ecomony theo đuổi là giá trị tinh tế, kiến tạo không gian sống vừa đủ, thân thiện, nơi mỗi m2 không chỉ để ở, mà để chăm sóc sức khỏe, tinh thần, gắn kết cộng đồng cư dân. Trong nhịp sống đô thị nhiều thanh âm vội vã, An Khánh Ecomony chọn cách lắng lại, hòa hợp cùng thiên nhiên, một sự lựa chọn không nhiều dự án liền kề biệt thự ở Hà Nội hiện nay làm được.
Ảnh phối cảnh tổng thể dự án.
Triết lý xanh, nền tảng tạo nên bản sắc của dự án
PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị xanh nhận định: “Phát triển đô thị không phải chỉ là bài toán xây dựng nhà cửa, mà là kiến tạo môi trường sống, giúp cư dân phải được hít thở, được tái tạo năng lượng và được nuôi dưỡng tinh thần mỗi ngày. Khi mật độ đô thị ngày càng tăng, các khu vực lõi trở nên chật chội, khoảng thở xanh trở thành nhu cầu thiết yếu, yếu tố sinh tồn của cư dân đô thị hiện đại. Dự án nào biến điều này thành triết lý phát triển nhất quán sẽ đi trước trong xu thế phát triển bền vững của Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới”.
Triết lý xuyên suốt của An Khánh Ecomony được thể hiện ngay từ những phác thảo đầu tiên, đô thị xanh nằm ở việc trồng thật nhiều cây, tạo ra hệ sinh thái sống, nơi thiên nhiên và con người tương tác, mỗi ngày đều cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thư thái và an toàn. Triết lý ấy cũng không tách rời bối cảnh đô thị lớn như Hà Nội, nơi người dân đang phải đối mặt với ô nhiễm không khí, áp lực giao thông và sự thiếu hụt không gian công cộng chất lượng.
Điểm nhấn nổi bật nhất chính là hệ thống đèn lọc không khí bằng tảo ALOXY, công nghệ được cấp bằng sáng chế quốc tế và hiện chỉ mới xuất hiện trong một số khu đô thị tiên phong. Những chiếc đèn sinh học này vận hành như những “lá phổi xanh” nhân tạo, tận dụng cơ chế quang hợp của tảo để hấp thụ CO2 và bụi mịn, trả lại bầu không khí trong lành hơn cho cư dân.
Cảnh quan của dự án cũng được thiết kế dựa trên triết lý “mở”, không bị chia cắt bởi những mảng tường bê tông khô cứng, thay vào đó là những lối dạo bộ mềm mại, dòng suối cảnh quan nhỏ khẽ uốn mình giữa các nhóm nhà, những tiểu cảnh hồ cá, non bộ gợi nhớ đến không gian vườn Á Đông thân thuộc.
Không gian xanh tại An Khánh Ecomony không chỉ để ngắm, mà để sống cùng. Trẻ em có thể chạy chơi dưới bóng cây, người lớn có thể tản bộ mỗi chiều, người cao tuổi có thể tập dưỡng sinh bên dòng nước nhỏ. Mọi thiết kế đều hướng đến trải nghiệm, những điều mà nhiều khu đô thị lớn vẫn còn tách biệt giữa cây xanh “trưng bày” và cây xanh “để sống”.
Phối cảnh bức tưởng xanh dự án.
TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, xu hướng “xanh hóa” không còn là lựa chọn mang tính thời thượng hay một khẩu hiệu truyền thông, mà đã trở thành nền tảng của mô hình phát triển đô thị hiện đại. Cam kết Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ là “mệnh lệnh chính trị”, động lực định hình lại cấu trúc phát triển đô thị, từ thiết kế công trình, tiêu thụ năng lượng, quản trị vận hành đến hành vi sống của cư dân.
Ở góc độ kinh tế, TS. Võ Trí Thành nhìn nhận, đô thị xanh mang lại “lời giải kép”: Vừa nâng cao chất lượng sống cho cư dân, vừa gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. Khi các yếu tố xanh được tích hợp một cách chân thực, từ thiết kế, công nghệ, cảnh quan đến môi trường sống, sẽ trở thành giá trị thương hiệu bền vững. An Khánh Ecomony đang đi đúng vào mạch tâm lý và nhu cầu đó.
Trong bối cảnh Hà Nội liên tục mở rộng không gian đô thị, những dự án có quy mô không quá lớn, nhưng được quy hoạch tinh, chú trọng trải nghiệm sống, có cảnh quan xanh thực chất và tích hợp công nghệ môi trường sẽ luôn được đánh giá cao hơn trong trung, dài hạn. Giá trị của đô thị nằm ở chất lượng trải nghiệm sống mà dự án kiến tạo được. Một dự án biết xây dựng trải nghiệm xanh, sạch, nhân văn ngay từ đầu sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh tự nhiên, bền vững và khó bị sao chép.
Kiến trúc đương đại: Ánh sáng, gió và khoảng thở cho mỗi căn nhà
Mỗi căn liền kề, biệt thự tại An Khánh Ecomony được thiết kế theo phong cách đương đại tối giản, đề cao sự thông thoáng, ánh sáng tự nhiên và tính kết nối. Mặt tiền với các mảng kính lớn tạo không gian mở, giúp ánh sáng chan hòa vào nội thất, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa tạo cảm giác rộng rãi, thể hiện rõ triết lý xanh của dự án: Ánh sáng trời là nguồn năng lượng tự nhiên, bền vững và lành mạnh nhất cho cơ thể.
Sự kết hợp của kiến trúc hiện đại với yếu tố xanh khiến những căn nhà tại An Khánh Ecomony không chỉ là nơi ở, mà là “nơi trở về”, nơi mỗi thành viên trong gia đình có thể tìm thấy sự bình an sau một ngày dài bận rộn.
Một khu đô thị tốt không chỉ là những căn nhà đẹp, mà còn là nơi giúp con người tương tác, kết nối và xây dựng cộng đồng cư dân văn minh. Ở An Khánh Ecomony, sự nhân văn thể hiện ngay trong cách tổ chức các không gian công cộng: Khu vui chơi trẻ em được đặt ở trung tâm của mảng xanh; ghế nghỉ được bố trí dọc lối dạo bộ để khuyến khích cư dân tản bộ thay vì di chuyển bằng xe máy; các khoảng sân sinh hoạt chung nhỏ được chèn vào giữa các tuyến đường nội khu để các gia đình có thể trò chuyện, trẻ con có thể làm quen, tạo nên một cộng đồng thân thiện.
PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên nhấn mạnh thêm: “Giá trị của một khu đô thị không nằm ở việc có bao nhiêu cây xanh, mà nằm ở cách không gian đó mời gọi con người bước ra ngoài, tương tác và cảm nhận thiên nhiên. Khi cảnh quan được thiết kế đúng, từ lối dạo bộ, dòng nước uốn nhẹ đến bóng cây đổ xuống mỗi buổi chiều thì khu đô thị không còn là tập hợp của những ngôi nhà, mà trở thành một không gian sống có linh hồn. Đó chính là tiêu chuẩn của những đô thị nhân văn, nơi cảnh quan và con người hòa vào nhau”.
Phối cảnh không gian xanh dự án.
An Khánh Ecomony, giải pháp an cư lý tưởng trong bối cảnh mới
Hạ tầng, pháp lý, tiến độ và giá cả là những yếu tố lý trí quyết định sức hút của An Khánh Ecomony đối với các gia đình trẻ, nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường hiện nay.
Ở góc nhìn thị trường, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá, An Khánh Ecomony đang đi đúng “tâm sóng” của phía Tây Hà Nội: Bám trục hạ tầng lớn, sản phẩm diện tích vừa, giá trị sử dụng cao, pháp lý rõ ràng và tiến độ triển khai nhanh, nên có nhiều lợi thế khi thị trường bước vào chu kỳ phục hồi mới.
Pháp lý là điểm sáng khác của dự án. Được phát triển trên quỹ đất đấu giá hợp pháp, An Khánh Ecomony sở hữu đầy đủ hồ sơ pháp lý và quy hoạch 1/500 ngay từ đầu. Vì là đất đấu giá, dự án không phải xin giấy phép xây dựng, điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai. Vai trò của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng và phê duyệt các hạng mục hạ tầng cũng tạo ra sự bảo đảm lớn cho người mua nhà.
Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhận định, trong bối cảnh thị trường nhạy cảm, pháp lý sạch và tiến độ nhanh chính là “tấm hộ chiếu” để một dự án thuyết phục được người mua thực. An Khánh Ecomony hội tụ đầy đủ điều này, cùng với lợi thế hạ tầng khu vực, khiến dự án trở nên nổi bật trong nhóm sản phẩm liền kề, biệt thự tầm trung.
An Khánh Ecomony được xem là “hàng hiếm” trên thị trường. Các khu đô thị lân cận chủ yếu cung cấp sản phẩm có diện tích 120 - 300 m2, phù hợp với nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính lớn, nhưng lại vượt ngoài khả năng chi trả của phần lớn khách hàng trẻ. Ngược lại, An Khánh Ecomony sở hữu dải diện tích linh hoạt: Liền kề từ 48 - 116 m2 (phổ biến khoảng 70 m2), biệt thự từ 119 - 193 m2 (phổ biến khoảng 140 m2). Đây là những tiêu chí phù hợp với nhóm khách hàng trung lưu, giúp nâng cao tính thanh khoản của sản phẩm và bắt nhịp với xu hướng dịch chuyển của thị trường sang các sản phẩm diện tích vừa, tối ưu công năng, tổng giá trị mỗi căn không quá lớn nhưng giá trị sử dụng cao.
Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển theo chiều cao và mật độ dày đặc, một dự án “nhỏ nhưng tinh”, “xanh nhưng hiện đại”, “vừa túi tiền, nhưng chất lượng tốt” như An Khánh Ecomony mang lại một lựa chọn khác biệt. An Khánh Ecomony đáp ứng được những điều đó và hơn thế, tạo ra một hệ sinh thái sống có chiều sâu cảm xúc. Đó không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để sống, để thở, để lớn lên cùng những giá trị tốt đẹp.
PGS. TS. KTS. Hoàng Mạnh Nguyên khẳng định: “Khi đô thị Hà Nội ngày càng mở rộng, khi hạ tầng phía Tây đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh nhất trong một thập kỷ, An Khánh Ecomony không chỉ là lựa chọn của hiện tại, mà còn là cơ hội của tương lai, một tương lai mà những giá trị xanh, nhân văn và bền vững sẽ trở thành tiêu chuẩn mới của cuộc sống đô thị”.
Ngày 16/11/2025 tại khu đô thị An Khánh Economy (xã Sơn Đồng, TP Hà Nội), Reatimes Holding, CTCP Đầu tư Phát triển đô thị mới Hà Nội (HANDI) cùng các đối tác triển khai tổ chức Lễ khởi công Dự án An Khánh Economy, khu đô thị xanh, hiện đại, được quy hoạch bài bản, hướng tới trở thành “hơi thở xanh” mới trên trục phát triển năng động phía Tây Thủ đô.
Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn phát triển một khu đô thị xanh, an lành, nhân văn, lấy cư dân làm trung tâm, chú trọng cân bằng giữa tiện ích đô thị và chất lượng sống. An Khánh Economy được định vị là một khu đô thị có bản sắc riêng, bắt nhịp xu hướng phát triển bền vững, phù hợp với nhu cầu an cư của lớp cư dân trẻ và trung lưu đang gia tăng nhanh tại Hà Nội.