Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang, sau ổ dịch viêm não mô cầu tại đặc khu Phú Quốc với những diễn biến khá phức tạp, nguy cơ cao, ngành y tế phối hợp với các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng tránh, ngăn chặn bệnh này xâm nhập, lây lan trên địa bàn.
Bác sĩ Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng bệnh, trong đó tập trung tiêm vắc-xin, là biện pháp hiệu quả nhất để phòng các nhóm não mô cầu phổ biến (A, B, C, W, Y), đặc biệt là với nhóm trẻ em và người sống trong môi trường tập trung đông người để giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế lây lan trong cộng đồng.
Vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, che miệng khi ho, không khạc nhổ bừa bãi, không dùng chung vật dụng cá nhân như cốc, ly, muỗng..., đảm bảo môi trường sống thông thoáng. Đặc biệt, nếu xuất hiện tình trạng sốt cao đột ngột, đau đầu, nôn mửa, cứng gáy hoặc các ban xuất huyết (vết tím thẫm trên da), cần đến ngay cơ sở y tế, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.
Ngành y tế phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền trong cộng đồng và người dân hạn chế tiếp xúc với nguồn lây, hạn chế tập trung đông người trong không gian kín khi có dịch và đeo khẩu trang; đảm bảo môi trường sống thông thoáng. Đồng thời, phối hợp kiểm soát, phòng chống lây lan khi có dịch bệnh trong cộng đồng như: Chủ động khai báo với cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi vấn, uống kháng sinh dự phòng, theo dõi sức khỏe người tiếp xúc gần trong 10 ngày, tuân thủ hướng dẫn cách ly và điều trị của cơ sở y tế… Sự chủ động của ngành y tế cùng ý thức phòng ngừa của người dân là giải pháp hiệu quả để bảo vệ cộng đồng trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang cho biết, từ ngày 15 - 20/3/2026, tại đặc khu Phú Quốc ghi nhận một ổ dịch não mô cầu quy mô nhỏ tại Trường Tiểu học Dương Đông 4, với 2 trường hợp mắc có liên quan dịch tễ, trong đó 1 trường hợp tử vong, tác nhân được xác định là não mô cầu type B.
Trường hợp tử vong là học sinh nữ lớp 5/2, Trường Tiểu học Dương Đông 4, nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh viêm não mô cầu, đã được các bác sĩ nỗ lực chống sốc và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế nhưng do bệnh diễn biến nhanh, bệnh cảnh lâm sàng thể tối cấp và nhập viện trễ, bệnh nhân tử vong ngay trong ngày nhập viện.
Trường hợp thứ 2 cũng là học sinh lớp 5/2 trường này có triệu chứng bệnh do não mô cầu và chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị tích cực. Hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tiên lượng khả năng phục hồi tốt.
Theo bác sĩ Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang, đối với ổ dịch bệnh tại Phú Quốc ghi nhận 2 ca bệnh, nhưng số lượng người tiếp xúc gần lớn, sinh hoạt trong môi trường tập trung là nhóm có nguy cơ cao nhất.
Nhìn chung, ổ dịch não mô cầu này có đặc điểm là quy mô nhỏ nhưng nguy cơ cao, lây truyền qua tiếp xúc gần trong môi trường học đường, khó xác định nguồn lây ban đầu và có số lượng lớn người tiếp xúc gần, đòi hỏi phải giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời để hạn chế lan rộng.
Sau khi ghi nhận ổ dịch tại đặc khu Phú Quốc, ngành y tế tỉnh An Giang cùng với địa phương triển khai nhanh các biện pháp đồng bộ, tập trung quản lý người tiếp xúc, xử lý môi trường, tăng cường giám sát. Toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần được rà soát, lập danh sách theo dõi sức khỏe trong 10 ngày và được hướng dẫn nhận biết sớm các triệu chứng nghi ngờ để kịp thời thông báo cho cơ sở y tế.
Tại Trường Tiểu học Dương Đông 4 có 1.434/1.460 học sinh được uống kháng sinh dự phòng, số học sinh còn lại không uống kháng sinh do đã tiêm đủ mũi vắc-xin phòng bệnh, mắc bệnh lý cấp tính khác; hơn 80% học sinh đã tiêm vắc-xin phòng bệnh. Tại khu nhà trọ và gia đình của 2 ca bệnh, tỷ lệ uống kháng sinh dự phòng đạt 100%.
Cùng với đó, công tác vệ sinh, khử khuẩn môi trường được ngành y tế Phú Quốc thực hiện tại lớp học, nhà trọ và các khu vực liên quan, tăng cường thông khí và hướng dẫn vệ sinh cá nhân cho học sinh và người dân.
Hệ thống giám sát được kích hoạt, bao gồm giám sát tại cơ sở y tế, trường học và cộng đồng, kết hợp giám sát dựa vào sự kiện (EBS), nhằm phát hiện sớm ca nghi ngờ. Các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của người dân về dấu hiệu bệnh và biện pháp phòng ngừa.
Kết quả bước đầu việc thực hiện khống chế, ngăn chặn ổ dịch tại đặc khu Phú Quốc với các biện pháp đáp ứng, triển khai kịp thời và hiệu quả, nhất là tỷ lệ bao phủ kháng sinh dự phòng cao đã góp phần quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh, chưa ghi nhận ca mắc mới trong thời gian theo dõi.