Nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định và đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND bình ổn thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Người dân An Giang mua sắm hàng Tết tại siêu thị trên địa bàn phường Châu Đốc.
Mục tiêu xuyên suốt của kế hoạch nhằm bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý trong cao điểm Tết. Mạng lưới phân phối hàng bình ổn được tổ chức rộng khắp đến các xã, phường và đặc khu trên địa bàn tỉnh. Trong đó ưu tiên phân phối hàng bình ổn đến khu vực nông thôn, biên giới và hải đảo.
Danh mục hàng hóa tham gia chương trình bình ổn gồm: Lương thực; thực phẩm tươi sống, chế biến; hàng tiêu dùng thiết yếu; đồ uống phục vụ nhu cầu thiết yếu; nhiên liệu cho sản xuất và sinh hoạt như: xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG... Các doanh nghiệp tham gia chương trình phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý và có năng lực dự trữ, cung ứng ổn định.
Thời gian triển khai bình ổn thị trường từ ngày 30/12/2025 đến 20/2/2026. Cùng đó, việc kiểm tra, giám sát thị trường kéo dài đến giữa tháng 3/2026. Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp được UBND tỉnh khuyến khích chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ hàng hóa và theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời điều tiết cung - cầu.
Kinh phí thực hiện kế hoạch được huy động từ nguồn vốn của doanh nghiệp, các nguồn tín dụng hợp pháp và ngân sách nhà nước theo quy định; trong đó, tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí 500 triệu đồng vận chuyển hàng hóa bình ổn ra các xã đảo và 400 triệu đồng để tổ chức 2 chuyến cung ứng hàng hóa cho 7 xã đảo. Nhằm bảo đảm người dân vùng biển, đảo được tiếp cận hàng hóa thiết yếu đầy đủ, kịp thời trong dịp Tết.
Trước, trong và sau Tết, tỉnh An Giang yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tổ chức phân phối và đưa hàng đến nông thôn, biên giới đất liền, xã đảo. Bảo đảm người dân tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá hợp lý, chất lượng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải triển khai tổ chức các hình thức bán hàng cố định kết hợp lưu động nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá hợp lý ngay tại địa bàn cư trú.
Cùng với giải pháp về nguồn cung, tỉnh An Giang cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là việc chấp hành quy định về giá, chất lượng, an toàn thực phẩm và xuất xứ hàng hóa. Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát thị trường; bảo đảm chấp hành các quy định về niêm yết giá, chất lượng, an toàn thực phẩm và xuất xứ hàng hóa. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
Theo ông Phong, tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm tươi sống và hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Các lực lượng công an, hải quan, biên phòng cũng tăng cường đấu tranh, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, vận chuyển và tàng trữ hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng...
Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ và toàn diện, kế hoạch bình ổn thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của tỉnh An Giang được kỳ vọng sẽ góp phần mang đến một mùa Tết đủ đầy, an tâm cho người dân.