04:20 26/04/2021

An Giang kiến nghị ngừng nhận người nhập cảnh để phòng, chống dịch ở biên giới

Chiều 26/4, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại khu vực cầu Long Bình, huyện An Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, An Giang có đường biên giới dài gần 100km, tiếp giáp với Campuchia với 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia, nhiều đường mòn, lối mở và bến đò ngang. Nhiều đối tượng lợi dụng đêm tối để nhập cảnh trái phép vào tỉnh gây nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Đặc biệt, tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại Campuchia hết sức phức tạp. Tại hai tỉnh giáp biên giới với An Giang là Takeo và Kandal đã có hàng trăm ca mắc.

UBND tỉnh An Giang đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ biên giới; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố biên giới tăng cường quản lý, siết chặt biên giới; duy trì 200 tổ, chốt kiểm soát dịch COVID-19 cố định và lưu động trên biên giới để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép; kiểm tra chốt chặn suốt ngày đêm, nhất là tại các tuyến đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (phải) kiểm tra công tác lấy tờ khai y tế và phân luồng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Hoạt động lưu thông hàng hóa qua biên giới được tỉnh An Giang kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, An Giang cũng đã sớm đề nghị phía Campuchia phối hợp trong việc phòng, chống dịch, tăng cường tuần tra, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuy nhiên, trước dự báo sẽ có đông người Việt Nam sinh sống tại Campuchia quay trở về nước qua các cửa khẩu của tỉnh An Giang, kể cả nhập cảnh trái phép, trong đó có thể có những người đã mắc bệnh, công tác kiểm soát biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép gặp nhiều khó khăn, do đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn quy định về điều kiện để tỉnh ban bố lệnh khẩn cấp, xây dựng bệnh viện dã chiến nhằm chủ động trong tiếp nhận, điều trị khi số ca bệnh tăng cao.

Hiện tại, năng lực xét nghiệm COVID-19 của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu, bởi vậy An Giang kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế hỗ trợ nâng cao công suất xét nghiệm; hướng dẫn thực hiện việc mua sắm hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm SARS-CoV-2 trong điều kiện không có đơn vị tư vấn thẩm định giá; hỗ trợ tỉnh liên kết với các đơn vị xét nghiệm, doanh nghiệp có chức năng xét nghiệm dịch vụ SARS-CoV-2 nhằm đáp ứng kịp thời số lượng xét nghiệm trên tuyến biên giới khi cần thiết.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phân luồng trong tiếp nhận và cách ly các trường hợp nhập cảnh trái phép tại khu cách ly tập trung huyện An Phú.

Ngoài ra, An Giang kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế xem xét hỗ trợ thêm test xét nghiệm nhanh cho tỉnh để kịp thời sàng lọc, tầm soát, phát hiện sớm các trường hợp, đối tượng, khu vực có nguy cơ... tại các huyện biên giới; chỉ đạo các tỉnh nằm sâu trong nội địa sẵn sàng hỗ trợ cho An Giang khi số lượng người Việt Nam từ Campuchia về lớn, vượt khả năng đáp ứng của tỉnh. Tỉnh cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tạm ngưng phân bổ cho An Giang những người nhập cảnh theo các chuyến bay để tỉnh tập trung đảm bảo công tác phòng, chống dịch tuyến biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị tỉnh An Giang cần chủ động xây dựng các kịch bản và chuẩn bị cho tất cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra như: vấn đề dịch trong cộng đồng, số ca mắc tăng cao; chuẩn bị các kịch bản cho trường hợp cách ly trên diện rộng, phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly…

Mặt khác, An Giang cần làm tốt công tác kiểm soát biên giới trên bộ và sông, xem đây là giải pháp tiên quyết trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường vận động, tuyên truyền để người dân chủ động tham gia hỗ trợ phát hiện và kịp thời ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; có chế độ khen thưởng kịp thời đối với các công dân thực hiện tốt; quan tâm hơn đến công tác phòng, chống lây nhiễm chéo ở các khu cách ly khi có ca bệnh, nhất là cải thiện điều kiện sinh hoạt, vệ sinh môi trường... tại các khu cách ly tập trung.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

“Sắp tới, cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ dài và lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc - An Giang, thu hút rất đông người dân, du khách tới thăm quan, chiêm bái. Do đó, An Giang cần kiểm soát tốt tình hình, đảm bảo công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm giải pháp 5K; xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành, đặt biệt là không mang khẩu trang”- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn  lưu ý.

Chia sẻ những khó khăn với lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị tỉnh cần trang bị thêm thiết bị chuyên dùng cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tại các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới với Campuchia...

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm nhanh chóng kiểm tra việc triển khai 2 phòng xét nghiệm mới ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh An Giang và Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc, giúp An Giang chủ động trong công tác xét nghiệm, phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng Đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị của tỉnh An Giang, sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19để có chỉ đạo cụ thể, thống nhất trong thời gian tới.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cửa khẩu Khánh Bình; chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 số 24 - Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình; Khu thu dung – điều trị COVID -19 tại Trung tâm Y tế huyện An Phú và Khu cách ly tập trung tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 số 24 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình.

Công Mạo (TTXVN)