09:22 16/09/2021

An Giang: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại hai huyện biên giới Tri Tôn và Tịnh Biên

Ngày 16/9, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh trực tiếp khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn hai huyện biên giới Tri Tôn và Tịnh Biên.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát liên hợp khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. 

Sau khi kiểm tra thực tế tại các khu cách ly tập trung; khu điều trị COVID-19; khảo sát công tác kiểm soát biên giới; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19…, đoàn công tác đã làm việc với các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Tri Tôn và Tịnh Biên về công tác phòng, chống dịch.

Báo cáo nhanh tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tri Tôn và Tịnh Biên cho biết, đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát tốt; phần lớn các ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận mấy ngày gần đây đều phát hiện trong khu cách ly, khu phong tỏa,...

Trước tình hình dịch bệnh ở tỉnh Kiên Giang đang diễn biến phức tạp, huyện Tri Tôn tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ trên địa bàn 6 xã giáp ranh tỉnh Kiên Giang, dài 60 km. Huyện đã thành lập 3 trạm y tế lưu động để tăng cường giám sát, tư vấn, kịp thời tầm soát, "bóc tách" F0 khỏi cộng đồng; huyện Tịnh Biên tiếp tục thực hiện “giờ giới nghiêm” từ 19 giờ tối đến 4 giờ sáng, phát phiếu đi chợ 3 lần/tuần, dịch vụ ăn, uống chỉ bán mang đi. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm soát nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào, quản lý chặt chẽ việc tập kết, vận chuyển hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; duy trì các chốt chặn vào huyện, các chốt biên giới; xây dựng trạm y tế lưu động để tư vấn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ y tế…

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tịnh Biên. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tri Tôn và Tịnh Biên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Theo ông Lê Hồng Quang, Tri Tôn, Tịnh Biên là hai huyện biên giới, có địa hình phức tạp, do đó, công tác phòng, chống dịch của hai huyện hiệu quả như hiện nay không chỉ giúp An Giang kiểm soát, khống chế tốt dịch bệnh mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho cả khu vực phía Nam và cả nước nói chung.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hai địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch, không được chủ quan, lơ là; thực hiện phương châm “mỗi xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, mỗi người dân là “chiến sĩ” phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, Đảng bộ, chính quyền hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, siết chặt biên giới; kiên quyết ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, phòng, chống tội phạm, dịch bệnh; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới; thực hiện tốt công tác “ngoại giao Biên phòng, “ngoại giao nhân dân” với các lực lượng của Campuchia; tiếp tục duy trì biên giới hoàn bình, hợp tác, cùng phát triển; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới.

Đặc biệt, huyện Tri Tôn và Tịnh Biên cần tiếp tục kiểm soát chặt các cửa ngõ ra, vào huyện để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, nhất là công tác quản lý chặt chẽ lái xe, tài công, người từ các địa phương khác vào địa bàn huyện; đồng thời, thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, giám sát, quản lý, kiểm soát chặt các nguồn lây trên địa bàn; kết hợp tăng cường xét nghiệm, truy vết, sớm “bóc” F0 ra khỏi cộng đồng, để kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ông Lê Hồng Quang cũng đề nghị Tri Tôn và Tịnh Biên tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế + “1K” (kháng thể, là yếu tố tinh thần của người dân); kiểm soát chặt việc thực hiện “5K” của người dân, nhất là việc không đeo khẩu trang và việc người dân ra đường khi không cần thiết; tăng cường tuần tra lưu động, xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Ngoài ra, hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, huy động các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khu cách ly y tế, khu vực điều trị COVID-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, nỗ lực bảo vệ “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”, để sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Cùng với đó, huyện Tri Tôn và Tịnh Biên cần chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tiến tới “chung sống an toàn” với dịch bệnh; thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Huân, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, tính đến 16 giờ ngày 16/9, toàn tỉnh ghi nhận 3.178 trường hợp mắc COVID-19. Riêng ngày 16/9, toàn tỉnh ghi nhận 106 trường hợp mắc COVID-19, trong đó huyện Tri Tôn và Tịnh Biên không nghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)