01:12 03/01/2026

An Giang: Khát vọng trở thành 'Trung tâm động lực mới' của Đồng bằng sông Cửu Long

Với tầm nhìn chiến lược và những mục tiêu bứt phá trong năm 2026, tỉnh An Giang nỗ lực chuyển mình để trở thành "Trung tâm động lực mới" của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh phát triển kinh tế trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Chú thích ảnh
Phường Long Xuyên được định hướng trở thành trung tâm kinh tế - dịch vụ hiện đại của tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững

An Giang phác thảo bức tranh kinh tế - xã hội năm 2026 nhiều gam màu sáng, với kỳ vọng phát triển nhanh và bền vững trên tất cả các lĩnh vực, đưa tỉnh trở thành trung tâm động lực mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt từ 10,71% trở lên, góp phần tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng; trung tâm du lịch tâm linh - sinh thái, thu hút du khách quốc tế; hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xuất khẩu gạo, thủy sản; cửa ngõ kết nối Campuchia, thúc đẩy thương mại xuyên biên giới và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, tỉnh tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng biên giới, ven biển và đảo, đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối giao thương với các tỉnh, thành trong khu vực và thế giới; đồng thời, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững, hiện đại, có giá trị gia tăng cao.

Chỉ tiêu kinh tế năm 2026, tổng sản phẩm GRDP đạt hơn 335.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 3.600 USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 113.500 tỷ đồng, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 0,1 - 0,2%. An Giang đặt mục tiêu lọt vào nhóm 10 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI) và chỉ số đổi mới sáng tạo (PII), nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, An Giang xác định đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số là động lực chính trong thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách đầu tư cho lĩnh vực này. Tiếp đến, lĩnh vực nông nghiệp - trụ cột của nền kinh tế - tỉnh tập trung vào giá trị gia tăng cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch. Mục tiêu đạt tổng sản lượng lúa trên dưới 8,8 triệu tấn, với tỉ lệ lúa chất lượng cao chiếm hơn 68% và sản lượng thủy sản hơn 1,6 triệu tấn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn cho biết, tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả đề án phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch, nâng cao giá trị, gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, tỉnh đẩy mạnh thực hiện đề án "Một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030" trên địa bàn. Đây là bước đi chiến lược nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Chú thích ảnh
Xe chở hàng nông sản chuẩn bị xuất khẩu sang Campuchia qua Cửa khẩu Quốc gia Khánh Bình, tỉnh An Giang. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Đối với trụ cột kinh tế công nghiệp, tỉnh đổi mới mô hình tăng trưởng công nghiệp, gắn với tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển theo chuỗi giá trị. Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thống Nhất chia sẻ, tỉnh tổ chức lại, tối ưu hóa không gian phát triển công nghiệp, nhằm gia tăng tỷ trọng đóng góp của ngành trong GRDP tỉnh; đồng thời, nâng cao chất lượng xuất khẩu theo hướng gia tăng tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng chế biến sâu, công nghệ cao, giá trị gia tăng, gắn với mở rộng quy mô xuất khẩu.

Đồng thời, tỉnh mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng chủ lực, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì thị trường truyền thống, mở rộng, thâm nhập thị trường mới. Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng 5,4% so với thực hiện năm 2025, khoảng 2,56 tỷ USD.

Cạnh đó, tận dụng lợi thế vùng biên giới và ven biển, An Giang xây dựng những trục kinh tế chiến lược; trong đó, kinh tế biên mậu, tập trung phát triển khu kinh tế cửa khẩu theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, triển khai hải quan điện tử và hệ thống giám sát hiện đại để rút ngắn thời gian thông quan. Kinh tế biển, khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia. Xây dựng Trung tâm nghề cá lớn và hình thành chuỗi đô thị - cảng biển - du lịch - dịch vụ liên kết các khu vực Thổ Châu - Kiên Hải - Hà Tiên - Rạch Giá - Hòn Đất.

Việc phát triển kinh tế biên mậu và kinh tế biển ở An Giang mang lại lợi ích kép, vừa thúc đẩy thương mại, đầu tư xuyên biên giới, vừa tạo động lực tăng trưởng bền vững từ khai thác tiềm năng biển, thủy sản, cảng biển và du lịch. An Giang tận dụng lợi thế biên giới và ven biển để xây dựng trục kinh tế chiến lược sẽ giúp tỉnh trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ - thủy sản quan trọng của cả nước, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Trên lĩnh vực du lịch, tỉnh đặt mục tiêu năm 2026 đạt 25 triệu lượt khách, tăng 3,6% so với thực hiện năm 2025, trong đó, khách quốc tế hơn 2,1 triệu lượt, tăng 11%; tổng thu đạt 70.000 tỷ đồng; đồng thời, triển khai các chương trình kích cầu du lịch, cải thiên hệ thống giao thông kết nối các vùng du lịch trọng điểm...

Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái chia sẻ, điểm nhấn đặc biệt trong chiến lược phát triển du lịch năm 2026 là xây dựng Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao đẳng cấp quốc tế, sẵn sàng đón tiếp Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm hình ảnh Phú Quốc - An Giang trên bản đồ du lịch thế giới, là cơ hội vàng để thúc đẩy hạ tầng, thu hút đầu tư và khẳng định vị thế quốc tế của đảo Ngọc. APEC 2027 là cơ hội để quảng bá đảo Phú Quốc sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, gắn liền với hình ảnh Việt Nam hiện đại, thân thiện và hội nhập toàn cầu.

Khơi thông "mạch máu" giao thông, giao thương

Chú thích ảnh
Phối cảnh Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

An Giang huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác giữa các địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, logistics, hạ tầng số và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển - biên giới. Tỉnh phát triển các hành lang kinh tế chiến lược, các tuyến đường tỉnh, đường đô thị, giao thông nông thôn; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai các công trình hạ tầng quốc gia đi qua địa bàn tỉnh; đồng thời, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường thủy nội địa, hạ tầng hàng hải và hàng không; đầu tư các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, với Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Vương quốc Campuchia và các tuyến hàng hải quốc tế. Tỉnh tập trung phát triển hạ tầng đặc khu Phú Quốc đạt chuẩn quốc tế, xây dựng các công trình hạ tầng đặc khu Thổ Châu phục vụ vùng chiến lược về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội cực Tây Nam...

Để hiện thực hóa mục tiêu "bứt phá" trong năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc điều hành theo tinh thần "06 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền, gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện; đồng thời, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Theo đó, những giải pháp trọng tâm cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 là tỉnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, với mục tiêu đạt 100% kế hoạch; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định sản xuất, đẩy mạnh chế biến xuất khẩu hàng hóa.

Chú thích ảnh
Phối cảnh Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, tỉnh hoàn thiện hạ tầng và quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và chuẩn bị các công trình phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Tỉnh tập trung nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) và cải cách hành chính (PAR Index); tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp và Trung tâm Phục vụ hành chính công để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất…

Khát vọng của An Giang trở thành "Trung tâm động lực mới" của Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tạo bước đột phá về kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế vùng, phát triển bền vững và toàn diện, đồng thời đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng cho cả khu vực. Khát vọng này không chỉ là mục tiêu riêng của An Giang mà còn là chiến lược nâng tầm Đồng bằng sông Cửu Long, biến nơi đây thành vùng phát triển năng động, bền vững và hội nhập quốc tế.

Lê Huy Hải (TTXVN)