01:17 26/01/2017

An Giang: Hoa xuân giá cao nhưng vẫn bán chạy

Chỉ còn 1 ngày nữa là bước sang năm mới Đinh Dậu 2017, tại các chợ trong tỉnh An Giang đã sôi động mua sắm Tết. Sức mua mạnh nhất là hoa, kiểng, lớn nhất là tại 3 chợ hoa xuân Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu với trên 700 lô hàng trưng bày và bán hoa, rất nhộn nhịp, thu hút nhân dân đến chiêm ngưỡng, mua về trang trí cho ngôi nhà thêm rực rỡ màu sắc để đón tết.

Bà Nguyễn Thị Giáo (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã có gần chục năm tham gia chợ hoa xuân thành phố Long Xuyên cho biết, do thời tiết diễn biến phức tạp mưa nhiều, ngập úng, không khí lạnh xuất hiện ngay từ đầu tháng 1/2017 và kéo dài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của hoa, kiểng và hư hỏng, rủi ro cao, hiện phần lớn hoa mai vàng đã nở rộ trước Tết.

Tuy hoa, kiểng không phong phú, có giá bán cao so Tết năm trước từ 30- 50%, nhưng sức mua trong vài ngày gần đây lại tăng rất mạnh so với thời điểm giáp Tết năm trước. Thời tiết năm nay không thuận lợi nên hoa, kiểng không nhiều, phần nhiều là hoa cúc, vạn thọ, hoa giấy, hoa mai vàng (chiếm 50% số lượng cây bày bán) và một số ít hoa có nguồn gốc từ Đà Lạt như hoa hồng, hoa hồng tỷ muội, cát tường, màu gà....

Nhờ sau cơn mưa lớn đã làm cho hoa, kiểng thêm xanh tươi sắc màu, theo đó đã đẩy giá bán ngày cận Tết. Ảnh: Kim Há/TTXVN


Đặc biệt, ở các chợ hoa xuân năm nay thiếu hẳn nhiều loại như hoa thược dược, phát tài, mẫu đơn, lan nắp ấm bắt mồi, đại lộc hoa, hoa sống đời lồng đèn, kim ngân lượng, hải đường, trúc Quan Âm, ớt sari, loa kèn, hoa đào Hà Nội.... nhưng vẫn thu hút sức mua mạnh, nhất là từ ngày hôm nay 29 tháng Chạp Âm lịch, cũng là ngày đầu tiên của đợt nghỉ Tết.

Hiện cây quất, cây quýt tùy số lượng trái trên cây hoặc cây được uốn nắn cắt tỉa, tạo dáng tỉ mỉ có giá trung bình từ 400.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/cặp (năm trước từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng/cặp); cúc tiger giá từ 350.000 - 500.000 đồng/cặp (năm trước từ 200.000 - 350.000 đồng/cặp), hoa mãng đình hồng 450.000 đồng/cặp (năm trước cao nhất là 300.000 đồng/cặp); hoa hướng dương 200.000 đồng đến 300.000 đồng/cặp (năm trước từ 100.000 - 200.000 đồng/cặp); cúc Pháp 150.000 đồng/cặp (năm trước từ 75.000 - 100.000 đồng/cặp); mai vàng từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/cây, tăng 50% so cùng kỳ năm trước...

Theo các hộ dân bán hoa kiểng, nhờ sau cơn mưa lớn tối hôm trước 28/12 (âm lịch) đã làm cho hoa, kiểng thêm xanh tươi sắc màu, theo đó đã đẩy giá bán ngày cận Tết 29/12 (Âm lịch) cao hơn từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng/cặp.

Tuy số lượng hoa, cây kiểng không phong phú chủng loại, giá bán cao, giảm số lượng nhà vườn ngoài tỉnh như Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long tham gia chợ hoa xuân ở An Giang so năm trước, nhưng vẫn cơ bản đáp ứng đủ hoa, kiểng cho nhu cầu mua sắm tết của nhân dân. Đây còn là nét đẹp văn hóa truyền thống tết cổ truyền dân tộc của người Việt Nam , hoa xuân rực rỡ không thể thiếu trong những ngày đầu năm mới, mang tết đến mọi nhà.

Chợ hoa xuân tại thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, và thị xã Tân Châu đều được bố trí dọc theo dọc hai bên bờ kè sông Long Xuyên, ngã ba sông Châu Đốc để thuận lợi cho việc lên xuống hoa, kiểng bằng đường bộ lẫn đường thủy, có đường thông hè thoáng, điểm giữ xe an toàn. Ngoài ra, không chỉ tập trung vào chợ hoa xuân năm nay người bán hoa, kiểng còn tranh thủ mặt bằng sân nhà, trên các bờ kè, các tuyến đường nội ô hay dọc theo tuyến Quốc lộ 91 (Long Xuyên - Châu Thành - Châu Phú - Châu Đốc) bày bán đủ các loại hoa, kiểng để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi mua sắm và giảm được chi phí vận chuyển, không mất nhiều thời gian.

Vương Thoại Trung (TTXVN)