01:16 09/01/2026

An Giang hạn chế thấp nhất thiệt hại cháy rừng mùa khô

An Giang đang bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng được dự báo ở mức cao khi thảm thực bì khô dày xuất hiện tại nhiều khu vực đồi núi, rừng tràm.

Chú thích ảnh
Cán bộ Ban Quản lý rừng An Giang kiểm tra thảm thực bì khô tại khu vực núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. 

Để phòng, chống cháy rừng, tỉnh An Giang đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và chủ động phòng, chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, toàn tỉnh hiện có gần 99.472 ha rừng và đất lâm nghiệp, gồm hơn 41.614 ha rừng đặc dụng, 42.812 ha rừng phòng hộ và trên 15.045 ha rừng sản xuất. Diện tích rừng phân bố tại 37/102 xã, phường và đặc khu trên toàn tỉnh, tập trung chủ yếu ở các khu vực đồi núi, vùng sinh thái đặc thù và rừng tràm. Năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 8,8%, phản ánh nỗ lực lớn trong công tác bảo vệ và phát triển rừng nhiều năm qua.

Hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh được giao cho nhiều chủ thể cùng tham gia, như: Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Vườn Quốc gia Phú Quốc, Ban Quản lý rừng An Giang (khu vực I và II), Ban Quản lý Dự án Lâm trường 442, cùng các đơn vị quân đội, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình. Sự tham gia của nhiều lực lượng vừa tạo thế trận bảo vệ rừng rộng khắp, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về phối hợp, trách nhiệm và nguồn lực.

Ở khu vực miền núi khu vực Tịnh Biên, Tri Tôn địa bàn rộng và phức tạp, Ban Quản lý rừng An Giang khu vực II được giao quản lý, bảo vệ hơn 13.189 ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 12 xã, phường thuộc các khu vực Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Đốc và Thoại Sơn; trong đó diện tích có rừng hơn 10.113 ha bao gồm cả rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, phân bố chủ yếu tại các khu vực đồi núi và rừng tràm.

Thực hiện phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2025, theo ông Trần Nguyên Kháng, Phó giám đốc Ban Quản lý rừng An Giang khu vực II: Ban Quản lý đã xây dựng và triển khai 5 phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng, bố trí phương tiện, cũng như định vị các công trình phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong đó, hai trạm quản lý rừng Tịnh Biên – Châu Đốc và Tri Tôn – Thoại Sơn cũng chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với từng địa bàn.

Để phòng chống cháy rừng tại các khu vực miền núi An Giang, ông Kháng cho biết, Ban Quản lý rừng An Giang khu vực II đã đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức như: treo 50 băng rôn, lắp đặt 300 bảng cấm lửa, xây dựng 8 panô bê tông cố định tại các khu vực đồi núi trọng điểm, tổ chức phát thanh lưu động. Đồng thời vận động người dân tham gia dự trữ nước, phát dọn thực bì, giảm vật liệu cháy trong rừng.

Hiện Ban Quản lý rừng An Giang khu vực II cũng triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng như: xây dựng gần 20 ha đường tuần tra kết hợp chống cháy lan, đốt chủ động 6 ha, phát dọn cỏ và chăm sóc rừng trên hơn 170 ha. Đồng thời hệ thống phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng được bố trí tại 164 điểm với máy chữa cháy, máy thổi gió, bồn chứa nước, flycam và nhiều dụng cụ chuyên dụng khác. Ban Quản lý rừng cũng ký hợp đồng bảo vệ rừng mùa khô với 20 lao động tại các khu vực trọng điểm; lực lượng PCCCR được tập huấn, cấp chứng nhận và tổ chức trực gác thường xuyên.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng quy mô lớn từng bước được kiểm soát; tài nguyên rừng được quản lý và bảo tồn hiệu quả hơn. Ý thức và trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các chủ rừng và người dân trong việc bảo vệ rừng, gìn giữ thiên nhiên ngày càng được nâng lên, tạo động lực cho cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên xanh.

Tuy nhiên, công tác này vẫn đối mặt không ít thách thức. Nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân, đặc biệt là lao động làm thuê, còn hạn chế. Nhiều trường hợp dù biết hành vi sai trái nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn vẫn bị các đối tượng đầu nậu lôi kéo, tiếp tay cho việc chặt phá rừng hoặc khai thác mật ong trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng.

Để quản lý và phát triển rừng bền vững, ông Trần Thành Được, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật, không tiếp tay cho các hành vi xâm hại rừng; đồng thời siết chặt quản lý đất lâm nghiệp, kiên quyết xử lý vi phạm và thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm trái phép để trồng, phục hồi rừng.

“Bước vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng sẽ diễn biến phức tạp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị kiểm tra, tuyên truyền, tổ chức tuần tra, trực gác 24/24 tại các điểm nóng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Mục tiêu là bảo vệ hiệu quả tài nguyên rừng, giữ vững “lá phổi xanh” của tỉnh và hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa khô khắc nghiệt”, ông Được cho biết.

Chú thích ảnh
Cán bộ Ban Quản lý rừng An Giang kiểm tra khu vực có nguy cơ cháy rừng cao tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 

Để tăng cường bảo vệ rừng, tỉnh An Giang sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý tài nguyên rừng. Việc triển khai flycam, camera giám sát được kỳ vọng giúp lực lượng chức năng tuần tra hiệu quả hơn, phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời, tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các chủ rừng, nhằm bảo đảm các chương trình, dự án phát triển rừng bền vững được triển khai thực chất và hiệu quả.

Bài, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)