Từ đầu năm 2025 đến nay giá các loại tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh và cua biển ở An Giang duy trì ở mức khá cao, đặc biệt trong khoảng 1 tháng trở lại đây giá các loài thủy sản này tiếp tục tăng, giúp tăng thu nhập cho người, góp phần phát triển ổn định cho ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh.
Tôm càng xanh. Ảnh minh họa: Lê Sen/TTXVN
Là một trong những hộ gắn bó lâu năm với mô hình nuôi xen canh tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh ở xã Vĩnh Bình, bà Trang Thị Tú Nga cho biết, gia đình sản xuất trên diện tích 3ha. Từ đầu năm 2025 đến nay, gia đình bà thu hoạch được 2 đợt với thu nhập hơn 300 triệu đồng, lợi nhuận hơn 130 triệu đồng. Lợi nhuận từ 2 vụ tôm vừa qua cao hơn so với thời điểm này của năm 2024 hơn 30 triệu đồng là do giá bán tôm cao tăng hơn so với năm ngoái.
Cụ thể, giá tôm sú loại 1 (tôm đạt trọng lượng từ 20 con/kg) giá 230.000 đồng/kg, tôm sú loại 2 (từ 30 con/kg) giá 200.000 đồng/kg; giá tôm thẻ cũng ở mức tương tự và mức giá này tăng hơn 20.000 đồng/kg so với năm 2023 và 2024. Đặc biệt, giá tôm càng xanh từ giữa tháng 7/2025 đến nay được thương lái thu mua tăng từ 30.000 - 50.000 đồng/kg. Tôm càng xanh oxy (tôm thu hoạch chạy oxy để bán sống cho thương lái) giá 150.000-160.000 đồng/kg, tôm ngộp giá 90.000 đồng/kg.
“Gia đình tôi nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến kết hợp cho ăn ít thức ăn công nghiệp và thả tôm theo hình thức nối đuôi, ươm con giống trong ao vèo trước khi thả ra vuông nên mỗi năm thu hoạch 3 đợt. Riêng hai đợt thu hoạch tôm vừa qua gia đình tôi bán được hơn 400 kg tôm sú, tôm thẻ và hơn 1,7 tấn tôm càng xanh. Sản lượng tương đương những vụ nuôi của các năm trước, tuy nhiên nhờ giá bán tăng nên lợi nhuận tăng. Không riêng gia đình tôi mà hầu hết người nuôi tôm ở địa phương đều phấn khởi”, bà Nga nói.
Mô hình kết hợp tôm-lúa theo hình thức an toàn sinh học được nông dân vùng miệt Thứ, tỉnh An Giang áp dụng rộng rãi trong khoảng 5 năm trở lại đây, được ngành nông nghiệp và nông dân đánh giá hiệu quả mang tính bền vững. Ông Lê Thanh Hải, xã Đông Hòa chia sẻ, gia đình sản xuất 3ha mô hình kết hợp 1 vụ lúa 2 vụ tôm xenh canh cua biển áp dụng quy trình nuôi trồng an toàn sinh học gồm: chọn con giống qua kiểm dịch, không sử dụng hóa chất, sử dụng ốc đinh, lúa cho tôm ăn, chỉ sử dụng lượng ít thức ăn công nghiệp để bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi; đối với sản xuất lúa ông Hải sử dụng phân hữu cơ, hạn chế tối đa sử dụng thuốc hóa học đáp ứng tiêu chí về xuất khẩu gạo.
“Từ đầu năm đến nay cả 3 loại vật nuôi là tôm sú, tôm thẻ, cua biển đều được duy trì ở mức khá cao, có lợi cho nông dân với mức giá cao hơn so với những năm trước từ 30.000-50.000 đồng/kg; qua đó, giúp tăng thu nhập, tăng lợi nhuận cao hơn. Riêng gia đình tôi từ đầu năm đến nay thu nhập từ 3ha nuôi tôm, cua khoảng 280 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lời khoảng 150 triệu đồng. Hiện tại, gia đình đang chuẩn bị cải tạo vuông để xuống giống vụ lúa, đồng thời ươm tôm giống để thả xen canh với lúa”, ông Hải cho biết thêm.
Ông Phù Vĩnh Thái, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư tỉnh An Giang cho biết, 8 tháng, sản lượng thủy sản của tỉnh đạt hơn 820.000 tấn, đạt 72% kế hoạch năm. Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2025 đến nay ổn định, ít xảy ra dịch bệnh. Về tình hình nuôi tôm nước lợ, tỉnh thực hiện các loại hình khác nhau, phù hợp từng vùng sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu; đẩy mạnh gia tăng năng suất nuôi thông qua áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, các hình thức liên kết sản xuất hướng đến phát triển bền vững. Tỉnh chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả, nhiễm mặn sang mô hình nuôi tôm phù hợp; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông,.. phục vụ tốt cho việc mở rộng sản xuất và an toàn dịch bệnh; chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường, nhất là loại hình nuôi thâm canh, siêu thâm canh.
Để giúp cho nghề nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả bền vững, tỉnh An Giang đẩy mạnh sản xuất và ương dưỡng giống thủy sản trong tỉnh, từng bước chủ động nguồn cung và nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu nuôi trồng thủy sản; quản lý chặt chẽ điểm giao dịch giống thủy sản, kiểm soát tốt chất lượng con giống nhập tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, phát triển khu sản xuất giống thủy sản ngọt, mặn, lợ trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp nguồn giống chất lượng phục vụ nuôi biển và nuôi nội địa, đặc biệt là sản xuất giống các loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao.
Cùng với đó, tăng cường kiểm dịch giống thủy sản để đảm bảo chất lượng; giám sát chủ động dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thủy sản nuôi; kịp thời phát hiện, hướng dẫn người dân biện pháp phòng trị, xử lý dịch bệnh theo quy định; triển khai, ứng dụng các công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong các hoạt động thủy sản của địa phương theo hướng công nghệ tiên tiến hiện đại, thân thiện với môi trường, giảm thiểu chất thải theo kinh tế tuần hoàn, ông Phù Vĩnh Thái cho hay.