09:19 14/09/2021

An Giang đón 300 người thuộc 6 nhóm đối tượng gặp khó khăn về quê

Chiều 14/9, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang về kế hoạch đón công dân về địa phương.

Chú thích ảnh
Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại cuộc họp. 

Theo kế hoạch, An Giang sẽ đón 6 nhóm đối tượng ưu tiên là công dân tỉnh An Giang đang tạm trú tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An gặp khó khăn do dịch COVID-19 gồm: Phụ nữ mang thai từ 6 tháng tuổi trở lên; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; người già từ 65 tuổi trở lên; trẻ em từ 15 tuổi trở xuống; học sinh về nhập học hệ phổ thông; người đi khám và điều trị bệnh đã có giấy xuất viện nhưng do giãn cách xã hội không về quê được. Các trường hợp F0 đang điều trị, F1 đang thực hiện cách ly y tế và người đang ở trong khu vực bị phong tỏa không được đón về địa phương.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cho biết: Dự kiến tỉnh sẽ đón 300 công dân trong ngày 22/9, trong đó tại TP Hồ Chí Minh 100 người, Bình Dương 100 người, Đồng Nai 50 người, Long An 50 người; trường hợp các địa phương không có đối tượng đăng ký thì ưu tiên bổ sung số lượng cho công dân An Giang thuộc TP Hồ Chí Minh.

Công dân trở về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trong thời hạn 3 ngày kèm bản đăng ký về tỉnh An Giang, bản cam kết phải thực hiện cách ly y tế... Các công dân về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh An Giang trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, so tỉnh An Giang).

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, việc đón công dân đang sinh sống tại các tỉnh, thành có dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và gặp khó khăn có nguyện vọng trở về địa phương là chủ trương mang tính nhân văn nhằm giúp công dân ổn định cuộc sống; đồng thời góp phần giảm áp lực cho các tỉnh, thành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 14/9, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban đón công dân tỉnh An Giang về địa phương. Ban Tổ chức do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư làm Trưởng ban. UBND tỉnh An Giang cũng thành lập các Tiểu ban giúp việc trong triển khai kế hoạch, gồm: Tiểu ban tiếp nhận và xét duyệt; Tiểu ban an toàn phòng, chống dịch COVID-19; Tiểu ban an ninh và đón công dân; Tiểu ban hậu cần - an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang lưu ý, các đơn vị cần triển khai các nhiệm vụ đón công dân trở về địa phương đúng mục đích, yêu cầu, đúng đối tượng. Các sở, ngành và từng thành viên trong Ban Tổ chức đón công dân phải căn cứ vào chức năng được phân công thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động, tích cực về mọi mặt trên cơ sở phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19...

Dự kiến, sau đợt 1 đón công dân về địa phương, tỉnh An Giang sẽ họp, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai đợt 2 đón công dân từ các tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương về quê…

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)