01:13 13/01/2026

An Giang đảm bảo công tác bầu cử an toàn, đúng quy định

Sáng 13/1, Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu Ban thông tin tuyên truyền trực thuộc Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Trường Giang; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm.

Theo Sở Nội vụ tỉnh An Giang, tỉnh có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 774 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, đảm bảo theo quy định.

Đến nay, An Giang đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên, thành lập 4 Tiểu ban phục vụ công tác bầu cử và 7 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội. Tại 102 ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu đã thành lập 774 Ban bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã, đảm bảo theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ số lượng đại biểu cho tỉnh An Giang là 21 đại biểu; trong đó 10 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 11 đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh An Giang do tỉnh giới thiệu.

Cơ cấu 11 đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh An Giang do tỉnh giới thiệu gồm: 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt (Bí thư Tỉnh ủy), 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu Đoàn thanh niên, 1 đại biểu Quân đội, cơ cấu khác 7 đại biểu. Cơ cấu kết hợp, đại biểu nữ 13 người; dân tộc Khmer 3 người; ngoài Đảng 2 người; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 2 người; đại biểu tái cử 5 người.

Tỉnh An Giang thống nhất số lượng đại biểu ứng cử chính thức Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 143 người để bầu ra 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hội đồng nhân dân cấp xã giới thiệu 4.481 người để bầu ra 2.449 đại biểu.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ cấu cấp tỉnh 50 đại biểu gồm: khối Đảng 5 đại biểu; khối chuyên trách Hội đồng nhân dân tỉnh 18 đại biểu; khối chính quyền 10 đại biểu; khối Mặt trận và các tổ chức xã hội 5 đại biểu; khối tôn giáo 4 đại biểu; khối lực lượng vũ trang 3 đại biếu; khối các cơ quan tư pháp 2 đại biếu; khối sự nghiệp, tri thức giới thiệu 2 đại biếu; khối doanh nghiệp, kinh tế giới thiệu 1 đại biểu; cơ cấu cấp xã có 35 đại biểu. Về cơ cấu kết hợp, đại biểu nữ 56 người (chiếm 39,16%); dân tộc thiểu số 16 người (chiếm 11,19%); ngoài Đảng 15 người (chiếm 10,49%); trẻ dưới 40 tuổi (chiếm 16,08%) 23 người; tái cử 37 người (chiếm 25,85%).

Riêng đối với đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, do cách xa đất liền trên 200 km, phải di chuyến bằng tàu, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết trên biển nên Hội đồng bầu cử quốc gia đã đồng ý cho phép đặc khu Thổ Châu được bỏ phiếu vào ngày 8/3/2026, sớm hơn 7 ngày so với quy định.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh An Giang được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu đề ra. Công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương được chặt chẽ, thường xuyên trao đối thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị.

Tỉnh An Giang kiến nghị Trung ương sớm tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử và kiến nghị Bộ Tài chính sớm phân bổ kinh phí bầu cử để địa phương tổ chức triển khai thực hiện được đảm bảo.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao công tác bầu cử đã được Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang triển khai kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ; nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu cử và việc lựa chọn được những đại biểu xứng đáng tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp sẽ góp phần phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tổ chức cuộc bầu cử, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị trong Quý I/2026. Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang tiếp tục triển khai các bước, các quy trình, thủ tục từ nay đến ngày bầu cử và sau ngày bầu cử đảm bảo chặt chẽ, đúng thời hạn theo luật định; trong đó, tập trung triển khai và tăng cường công tác giám sát, kiểm tra vào những mốc thời gian quan trọng; tổ chức tốt các hội nghị để ứng cử viên tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định; tổ chức các hội nghị hiệp thương lần 2, lần 3 đúng thời gian quy định; rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri để đảm bảo quyền bầu cử của công dân, nhất là những người đang làm việc, học tập ở xa, người già yếu, khuyết tật; chủ động triển khai các mặt công tác bảo đảm an toàn, thuận lợi tại các nơi cử tri đi bầu cử; tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân.

Tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức, đảm bảo các nội dung thông tin liên quan đến công tác bầu cử để tất cả cử tri nắm rõ và nêu cao tinh thần, trách nhiệm bầu cử của công dân; trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền đến cử tri vùng sâu, xa, hải đảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị tỉnh chủ động các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thông các tin xấu độc trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp hợp vi phạm.

Bài và ảnh: Văn Sĩ (TTXVN)