09:18 03/09/2026

An Giang: Cảnh báo ngập lụt do lũ thượng nguồn kết hợp triều cường

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn An Giang, trong tháng 9/2026, mực nước trên các sông, kênh, rạch ở An Giang tiếp tục chịu ảnh hưởng của lũ thượng nguồn sông Mê Kông và thủy triều biển Đông, có xu thế lên dần. Nguy cơ ngập lụt, úng tại các vùng trũng thấp, khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên và một số đô thị được cảnh báo có thể xảy ra khi lũ kết hợp triều cường.

Chú thích ảnh
Nước bắt đầu tràn đồng tại khu vực phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, khi nước lũ đầu nguồn sông Mê Kông đổ về hạ lưu khu vực sông Hậu. 

Dự báo trong tháng 9, mực nước khu vực thượng nguồn sông Mê Kông dưới khu vực Kratie (Campuchia) có xu thế xuống chậm trong tuần đầu. Sau đó mực nước có khả năng lên trở lại từ giữa tháng khi lượng mưa gia tăng. Dự báo Mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu (An Giang) cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10%, trong khi trên sông Hậu thấp hơn khoảng 20%.

Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại khu vực Tân Châu, Khánh An, Châu Đốc (An Giang) và vùng hạ lưu sông tại Vàm Nao, Chợ Mới, Long Xuyên (An Giang) mực nước tiếp tục chịu ảnh hưởng lũ thượng nguồn sông Mê Kông và thủy triều biển Đông với xu thế lên dần. Mực nước cao nhất dự báo khả năng xuất hiện trong những ngày cuối tháng 9/2026 ở mức xấp xỉ cùng kỳ năm 2025, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-30 cm.

Tại khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước các sông, kênh, rạch có khả năng xuống chậm trong nửa đầu tháng 9, ít biến đổi vào giữa tháng và tăng trở lại vào cuối tháng do ảnh hưởng của lượng mưa nội vùng. Mực nước cao nhất tháng 9 được dự báo cao hơn cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm từ 10-60 cm.

Ở khu vực cửa sông, trên sông Cái Lớn (An Giang) tại Xẻo Rô, đỉnh triều cao nhất tháng 9 có khả năng xuất hiện vào ngày 6-7/9, ở mức báo động 1 đến dưới báo động 2, cao hơn cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm từ 15-25 cm.

Đài khí tượng thủy văn An Giang cảnh báo nguy cơ ngập lụt, úng tại các vùng trũng thấp ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu; trong đó các xã Vĩnh Xương, Phú Hữu, Khánh An, Nhơn Hội (An Giang) và khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên khi triều cường kết hợp lũ thượng nguồn cảnh báo nguy cơ ngập lụt. Ở khu vực đô thị tại các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới và xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang) cũng có khả năng xảy ra ngập lụt do triều cường kết hợp lũ thượng nguồn.

Chú thích ảnh
Nước phù sa từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về trên sông Hậu qua khu vực phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) mang theo màu đỏ đục đặc trưng của mùa lũ.

Đài khí tượng thủy văn An Giang cảnh báo ngập lụt do triều cường kết hợp lũ thượng nguồn có thể ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, cơ sở hạ tầng, sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội. Vì vậy người dân, các địa phương ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, kiểm tra các tuyến đê bao, khu vực xung yếu và triển khai phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Trong tháng 8/2026, mực nước trên sông Mê Kông tăng nhanh, đỉnh lũ tại Kratie (Campuchia) đạt 21,88 m ngày 23/8, cao hơn cùng kỳ năm 2025 khoảng 1,37 m và cao hơn trung bình nhiều năm 3,42 m. Lượng nước về đầu nguồn sông Cửu Long qua Tân Châu và Châu Đốc (An Giang) khoảng 72,3 tỷ m³, tăng 3% so với cùng kỳ và cao hơn trung bình nhiều năm 16%.

Tại An Giang, trong tháng 8/2026 mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, hạ lưu sông Hậu và khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên tăng nhanh do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp triều cường. Một số nơi xuất hiện ngập vùng trũng thấp, khu vực đê bao xung yếu.

Đáng chú ý, mực nước sông Hậu tại Long Xuyên đạt 233 cm, vượt báo động 2 khoảng 13 cm; rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới đạt 250 cm, tương đương báo động 2. Một số tuyến kênh cũng vượt báo động 1, tiềm ẩn nguy cơ ngập, nhất là tại đô thị Long Xuyên khi lũ kết hợp triều cường.

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)