03:22 15/03/2023

Ấn Độ và TP Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại

Chiều 15/3, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã tiếp ngài Sandeep Arya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại thành phố.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (phải) tiếp Ngài Sandeep Arya, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã giới thiệu với Đại sứ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ; các thế mạnh có thể hợp tác phát triển các dự án giữa hai bên.

Đại sứ Sandeep Arya cho biết, việc thúc đẩy kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước là cần thiết. Sau khi dịch COVID-19 đi qua, đây là thời điểm tốt để hai bên tìm kiếm các điểm chung, cùng đẩy mạnh hợp tác phát triển. Thời gian tới, nhiều hoạt động trao đổi thương mại giữa hai nước, giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ được tổ chức để tìm kiếm thông tin, tạo môi trường hợp tác sôi động.

Cho biết sẽ thuyết phục các Hãng Hàng không Việt Nam sớm xúc tiến mở thêm đường bay thẳng từ Đà Nẵng đến một số địa phương khác của Ấn Độ, Đại sứ Sandeep Arya cho rằng, điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng với các Tập đoàn khách sạn lớn của Ấn Độ. Đại sứ quán sẽ làm cầu nối kết nối các tập đoàn này cho thành phố.

Đại sứ Sandeep Arya tin tưởng hai bên sẽ tìm kiếm được nhiều mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, trong đó có hợp tác về giáo dục đào tạo, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng, cơ hội để hợp tác với Ấn Độ. Tuy nhiên, quan hệ của Đà Nẵng với các địa phương Ấn Độ còn hạn chế. Thành phố hiện chưa thiết lập quan hệ hữu nghị với địa phương nào của Ấn Độ và mong muốn ngài Đại sứ quan tâm, giới thiệu một địa phương của Ấn Độ có điểm tương đồng, để xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác.

Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn Đại sứ Sandeep Arya tiếp tục quan tâm, làm cầu nối thúc đẩy, xúc tiến hợp tác đầu tư về các lĩnh vực hạ tầng đô thị, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, dược, chăm sóc sức khỏe, du lịch... Thành phố Đà Nẵng sẽ lựa chọn những vấn đề, lĩnh vực tiềm năng có tính khả thi cao để ưu tiên xúc tiến hợp tác với Ấn Độ trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya (trái) tặng quà lưu niệm cho Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Tính đến năm 2022, thành phố Đà Nẵng có 5 dự án FDI của Ấn Độ đăng ký đầu tư với tổng số vốn khoảng 14,7 triệu USD. Hiện có ba đường bay trực tiếp từ Ấn Độ đến Đà Nẵng. Trong hai tháng đầu năm 2023, thành phố đã thu hút hơn 19 nghìn lượt khách Ấn Độ.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)