10:22 07/10/2014

Ấn Độ và Pakistan cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Ấn Độ và Pakistan tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir sau khi tái bùng phát các cuộc giao tranh từ chiều cùng ngày.

Ấn Độ và Pakistan ngày 7/10 tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir sau khi tái bùng phát các cuộc giao tranh từ chiều cùng ngày.

 

Các chốt an ninh Ấn Độ dọc biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan ở Suchetgarh. Ảnh: Reuters

 

Phát biểu với báo giới tại Jammu, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ, Đại tá Manish Mehta cáo buộc quân đội Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại LoC vào lúc 14h20' theo giờ địa phương (16h20' ở Việt Nam) ngày 7/10. Theo ông Mehta, quân đội Pakistan đã sử dụng vũ khí hạng nhẹ trong cuộc giao tranh khiến quân đội Ấn Độ phải đáp trả. Hiện giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

 

Cùng ngày, cố vấn của Thủ tướng Pakistan về các vấn đề an ninh và ngoại giao, ông Sartaj Aziz, hối thúc Ấn Độ ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời cho biết Pakistan đang hết sức kiềm chế và hành xử một cách có trách nhiệm. Pakistan cũng đã đệ trình vấn đề này lên nhóm quan sát viên của Liên hợp quốc tại Ấn Độ và Pakistan (UNMOGIP).

 

Trước đó, đêm 5/10, các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng ở khu vực biên giới khiến ít nhất 10 dân thường của cả hai phía thiệt mạng và 43 người bị thương. Đây là một trong những vụ vi phạm ngừng bắn nghiêm trọng nhất tại LoC.

 

Năm 2003, Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí ngừng bắn dọc LoC dài 720 km tại Kashmir. Từ đó đến nay, mặc dù đã xảy ra một số vụ vi phạm song thỏa thuận vẫn có hiệu lực.

 

TTXVN/ Tin Tức