05:07 27/05/2026

Ấn Độ và Australia thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và người đồng cấp Australia Penny Wong ngày 26/5 đã tiến hành hội đàm tại New Delhi, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời trao đổi về tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Tây Á và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (thứ 2, trái) hội đàm với người đồng cấp Australia Penny Wong (phải), tại New Delhi, ngày 26/5/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ Đối thoại Khung Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ-Australia lần thứ 17, ngay sau Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Bộ tứ do Ấn Độ chủ trì. Ngoại trưởng Jaishankar cho biết các cuộc trao đổi đã cho thấy “sức mạnh và tầm ảnh hưởng rộng lớn” của quan hệ Ấn Độ- ustralia, trong bối cảnh hai nước đang mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Hai bên đã rà soát tiến triển của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, quốc phòng, an ninh hàng hải, khoa học-công nghệ, an ninh mạng, khoáng sản thiết yếu, không gian và thể thao. Theo ông Jaishankar, quan hệ song phương thời gian qua ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước và sự mở rộng của các cơ chế hợp tác bộ ngành.

Về kinh tế-thương mại, Ấn Độ và Australia đang thúc đẩy đàm phán nhằm nâng cấp khuôn khổ hợp tác từ Hiệp định Hợp tác Kinh tế và Thương mại Ấn Độ-Australia (ECTA) lên Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (CECA). ECTA được ký tháng 4/2022 và có hiệu lực từ cuối năm 2022, tạo nền tảng để hai nước mở rộng trao đổi hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, hướng tới một khuôn khổ kinh tế sâu rộng hơn.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai bên thảo luận khả năng mở rộng hợp tác thương mại năng lượng, trong đó có cung cấp urani cho Ấn Độ, giữa lúc New Delhi đang cải cách ngành công nghiệp hạt nhân và đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng. Hợp tác về khoáng sản thiết yếu cũng được hai nước coi là lĩnh vực ưu tiên, nhất là trong bối cảnh các nền kinh tế đang tìm cách bảo đảm chuỗi cung ứng ổn định cho công nghệ cao, pin lưu trữ, xe điện và năng lượng sạch.

Bên cạnh đó, quốc phòng và an ninh hàng hải tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Ấn Độ-Australia. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi quốc phòng, tập trận chung và tăng cường phối hợp trên biển, phù hợp với lợi ích chung trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, rộng mở và dựa trên luật lệ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định quan hệ đối tác Australia-Ấn Độ “chưa bao giờ quan trọng như hiện nay”. Theo bà, hai nước đang tăng cường hợp tác trong thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh hàng hải, chuyển đổi khí hậu và năng lượng, công nghệ chiến lược, giáo dục và kỹ năng; trong đó các mối liên kết xã hội bền chặt là nền tảng quan trọng của quan hệ song phương.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển và đa dạng hóa hợp tác song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2020.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Wong tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Bộ tứ tại New Delhi, cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar. Bà nhấn mạnh Nhóm Bộ tứ đang tập trung thúc đẩy các kết quả thiết thực cho người dân các nước thành viên và cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hướng tới một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tạ Trung (TTXVN )