12:21 25/12/2016

Ấn Độ ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo

Đến năm 2022, Ấn Độ sẽ là một trong những quốc gia lắp đặt hệ thống sản xuất năng lượng có thể tái tạo lớn nhất trên thế giới.

Năng lượng tái tạo là hướng đi của các thành phố thông minh của tương lai.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 24/12, Quốc vụ khanh Bộ Điện, Than, Năng lượng mới, Năng lượng tái tạo và Mỏ của Ấn Độ Piyush Goyal đưa ra tuyên bố trên. Theo ông Goyal, Thủ tướng nước này Narendra Modi đã cam kết tăng cường phát triển lĩnh vực năng lượng có thể tái tạo.

Ông nói rõ Chính phủ Ấn Độ cam kết và đã xây dựng một chương trình hành động để đến năm 2022, Ấn Độ sẽ có thể trở thành một trong những nước có hệ thống năng lượng có khả năng tái tạo phát triển nhanh nhất thế giới và là một trong những nước lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo lớn nhất trên thế giới nếu như không muốn nói là lớn nhất. Ông cho biết đến năm 2022, Ấn Độ sẽ có khoảng 225.000 MW điện từ năng lượng có thể tái tạo.

Ông Goyal cho hay theo kế hoạch trên, Chính phủ Ấn Độ cũng cam kết xây dựng nhà máy điện Mặt trời có công suất 100.000 MW để đáp ứng các nhu cầu về an ninh. Ông tiết lộ cho đến nay, trong vòng khoảng 2 năm rưỡi, Ấn Độ đã mở rộng công suất lắp đặt tấm pin Mặt trời lên thêm 200%, đạt công suất 9.000 MW và cho đến hết tháng 12/2017, công suất này dự kiến sẽ tăng lên 20.000 MW. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đang xem xét mở rộng công suất của các nhà máy thủy điện, đang ở mức 25 MW.

TTXVN/Tin Tức