07:10 09/07/2019

Ấn Độ - UAE tăng cường hợp tác an ninh và năng lượng

Ngày 8/7, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã hội đàm với người đồng cấp Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed, thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chủ chốt như an ninh và năng lượng.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu tại thủ đô New Delhi ngày 23/5/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trên trang Twitter người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar mô tả ông Jaishankar đã chào đón người bạn đặc biệt Sheikh Abdullah. Theo ông Kumar, trong những năm gần đây quan hệ lâu đời Ấn Độ - UAE đã phát triển lên quỹ đạo cao hơn trên nền tảng thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao. 

Chuyến thăm của Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed diễn ra vào thời điểm Ấn Độ đang rất chú trọng vấn đề an ninh năng lượng trong chương trình nghị sự của mình do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với việc nhập khẩu dầu từ Iran. 

UAE là đối tác thương mại lớn thứ ba của Ấn Độ và là nhà cung cấp năng lượng lớn thứ tư. Quốc gia này cũng là nơi có cộng đồng Ấn kiều 3,3 triệu người, lớn nhất khu vực vùng Vịnh.

Ấn Độ - UAE đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới UAE tháng 8/2015. Năm ngoái, UAE với tư cách là Chủ tịch Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã mời Ấn Độ làm khách mời danh dự tại cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng lần thứ 46 của tổ chức này ở Abu Dhabi diễn ra vào tháng 3.     

Minh Luyến          (TTXVN)