Ấn Độ tăng tốc cuộc đua bán dẫn với chương trình hỗ trợ quy mô lớn, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất chip mới của thế giới.
Hình minh hoạ chip bán dẫn. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ ngành bán dẫn trị giá hơn 13 tỷ USD, nhằm đẩy nhanh năng lực sản xuất chip trong nước và hiện thực hóa tham vọng trở thành trung tâm điện tử toàn cầu trong bối cảnh cuộc đua bảo đảm chuỗi cung ứng bán dẫn ngày càng quyết liệt.
Nội các Liên bang Ấn Độ ngày 15/7 đã thông qua chương trình Semicon 2.0, mở rộng từ chiến lược phát triển ngành bán dẫn được khởi động cách đây 5 năm nhằm giảm phụ thuộc vào chip nhập khẩu và thu hút đầu tư vào một trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược nhất thế giới.
Động thái này diễn ra khi nhiều quốc gia tăng tốc củng cố chuỗi cung ứng bán dẫn sau những gián đoạn trong đại dịch Covid-19 cũng như những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, làm bộc lộ các điểm yếu của mạng lưới sản xuất chip toàn cầu.
Theo tuyên bố của Chính phủ Ấn Độ, chương trình mới sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước, khuyến khích sản xuất các nguyên vật liệu và linh kiện quan trọng, đồng thời thu hút các tập đoàn quốc tế xây dựng nhà máy chế tạo chip tại nước này.
Chính phủ cho rằng ngành bán dẫn cần được hỗ trợ ổn định và lâu dài để giúp Ấn Độ "ghi tên mình lên bản đồ bán dẫn thế giới". Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố chi tiết cách phân bổ khoản hỗ trợ hơn 13 tỷ USD.
Chương trình Semicon 2.0 được xây dựng trên nền tảng của Semicon 1.0 - gói ưu đãi được công bố năm 2021, trong đó chính phủ hỗ trợ tới 50% chi phí đầu tư cho các dự án sản xuất chip.
Các chính sách ưu đãi trước đó đã góp phần triển khai 12 dự án sản xuất trong các lĩnh vực chế tạo, đóng gói và kiểm định bán dẫn, trong đó ít nhất ba dự án đã chính thức đi vào hoạt động thương mại.
Một trong những dự án tiêu biểu là nhà máy lắp ráp và kiểm định chip của tập đoàn sản xuất bộ nhớ Mỹ Micron Technology, đánh dấu bước tiến đáng kể trong nỗ lực thu hút các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới đầu tư vào Ấn Độ.
Thị trường bán dẫn của Ấn Độ cũng đang tăng trưởng nhanh. Từ quy mô khoảng 38 tỷ USD năm 2023, thị trường được ước tính đạt 45-50 tỷ USD trong giai đoạn 2024-2025.
Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đưa quy mô thị trường bán dẫn lên khoảng 100-110 tỷ USD vào năm 2030, qua đó xây dựng nền tảng cho ngành công nghiệp điện tử và công nghệ cao phát triển bền vững trong những năm tới.